Nâng cao kiến thức, kỹ năng nữ ứng viên đại biểu HĐND cấp huyện

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/4, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, BQL Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng giám sát cho cán bộ nữ tiềm năng, nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021".

Trong 4 ngày, 166 đại biểu (thuộc 3 lớp) là nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo danh sách hiệp thương vòng 2 đến từ 13 đơn vị huyện, thị xã, thành phố được nghe giới thiệu tóm tắt về HĐND, đại biểu HĐND và quy trình bầu cử; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng làm việc với các cơ quan truyền thông; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử.

GĐ Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Sơn: Mong các học viên tiếp thu tốt các kỹ năng trong tiếp xúc cử tri, xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri và các kiến thức khác về bầu cử HĐND.

GĐ Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Sơn: Mong các học viên tiếp thu tốt các kỹ năng trong tiếp xúc cử tri, xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri và các kiến thức khác về bầu cử HĐND.

Ngoài ra, các học viên còn thảo luận luận nhóm, trình bày nhóm và diễn tập tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast