3 tháng gần 2.500 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, 3 tháng đầu năm 2014, cả nước xảy ra 6.582 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.427 người, bị thương 6.462 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ năm 2013, con số này giảm 1.046 vụ (-13,71%) tai nạn giao thông, giảm 151 người chết (-5,86%) và 1.366 người bị thương (-17,45%).

Vụ tai nạn nghiêm trọng vào lúc 1 giờ 20 phút sáng 12/2 tại Kỳ Trinh (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) làm 2 người chết, 11 người bị thương. Ảnh: GTVT
Vụ tai nạn nghiêm trọng vào lúc 1 giờ 20 phút sáng 12/2 tại Kỳ Trinh (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) làm 2 người chết, 11 người bị thương. Ảnh: GTVT

Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 2.674 vụ, làm chết .374 người, bị thương 1.749 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 90 vụ (-3,26%), giảm 151 người chết (-5,98%), giảm 50 người bị thương (-2,78%).

Đường sắt xảy ra 41 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 1 vụ (-2,38%), giảm 4 người chết (-9,52%), tăng 2 người bị thương (20%). Tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra 17 vụ, làm chết 15 người, bị thương 1 người. Trong 3 tháng cũng xảy ra 7 vụ tai nạn hàng hải, không có người chết và bị thương.

Riêng tháng 3/2014, toàn quốc xảy ra 1.750 vụ, làm chết 609 người, làm bị thương 1.721 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 205 vụ (-10,49%), giảm 44 người chết (-6,74%), giảm 309 người bị thương (-15,22%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 676 vụ, làm chết 601 người, bị thương 434 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 43 vụ (-5,98%), giảm 41 người chết (-6,39%), giảm 74 người bị thương (-14,57%).

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người; Tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương; Xảy ra 3 vụ tai nạn hàng hải, không có người chết và bị thương.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 3 tháng đầu năm 2014, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới 39.213 xe ô tô; 629.494 xe mô tô. Nâng tổng số phương tiện đang quản lý là: 2.186.963 xe ô tô và 39.272.585 xe mô tô.

CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 998.482 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền 577,38 tỷ đồng; tạm giữ 6.317 xe ô tô và 114.976 mô tô; tước 77.441 giấy phép lái xe. Cảnh sát đường thủy các địa phương cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 67.151 trường hợp vi phạm TTATGT đường thuỷ, phạt tiền 35,9 tỷ đồng.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast