Xét xử lưu động giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật

(Baohatinh.vn) - Trước yêu cầu cấp bách về việc tuyên truyền nhằm răn đe các đối tượng buôn bán hàng cấm, mặc dù cận kề Tết Bính Thân nhưng ngày 5/2/2016, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn đưa vụ án Nguyễn Đình Thạch và Nguyễn Bằng Sinh ra xét xử lưu động ở xã Cương Gián về tội vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân tới dự, qua đó, mọi người nâng cao hiểu biết về pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan tố tụng, đưa vụ án Nguyễn Tuấn Cường cùng đồng phạm về tội “buôn bán hàng cấm” ra xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Đức Lâm.

Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan tố tụng, đưa vụ án Nguyễn Tuấn Cường cùng đồng phạm về tội “buôn bán hàng cấm” ra xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Đức Lâm.

Thực tế cho thấy, một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động. Những năm qua, tòa án nhân dân hai cấp ở Hà Tĩnh đã thực hiện hoạt động xét xử lưu động tại cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả tích cực, không chỉ răn đe, nghiêm trị đối tượng phạm tội mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, góp phần ngăn ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Những bản án thích đáng dành cho kẻ phạm tội thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, giúp người dân rút ra bài học trong việc cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục con em. Đây còn là môi trường thực tiễn để những người tiến hành tố tụng nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như thực thi nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thiết nghĩ, thời gian tới, ngành tòa án cần tăng cường đưa các vụ án ra xét xử lưu động, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, thắt chặt mối đoàn kết trong nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast