Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Những chuyến hàng lương thực, thực phẩm từ vườn nhà, những bữa cơm ấm áp nghĩa tình phục vụ những người cách ly tập trung của hội viên, phụ nữ Hội LHPN Hà Tĩnh đang góp sức cùng cộng đồng vượt qua bão dịch Covid-19.

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Bà Đậu Thị Giảng ở xã Sơn Tiến (Hương Sơn) hái rau vườn nhà góp cho tổ phục vụ hậu cần nấu cơm cho những người dân đang phải cách ly tại xã

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Chị em phụ nữ xã Phúc Trạch (Hương Khê) gom thực phẩm chuyển đến khu cách ly tập trung

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Bí xanh, đu đủ, rau xanh, nước mắm, gạo, mì tôm, trứng… từ vườn nhà hội viên phụ nữ

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

...được chị em gom lại chở đến những điểm cách ly tập trung

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Hình ảnh quen thuộc trong những ngày này đó là những chuyến xe chở lương thực, thực phẩm của chị em phụ nữ khắp mọi miền về các khu cách ly tập trung. (Ảnh: Hội LHPN huyện Lộc Hà góp nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung)

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Hội LHPN huyện Thạch Hà tặng mì tôm, khẩu trang cho khu cách ly tập trung ở xã Thạch Văn

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Quà của hậu phương được trao cho tiền tuyến, mang đến tình cảm ấm áp cho những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Hội viên Hội LHPN Hương Khê tiếp tế thực phẩm cho khu cách ly tập trung của tỉnh ở xã Hương Bình.

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Không chỉ góp lương thực, thực phẩm bổ sung cho bữa ăn thêm chất dinh dưỡng, ở xã hội viên phụ nữ cũng là lực lượng chính hỗ trợ hậu cần.

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Hội LHPN các xã phân công chị em thành từng nhóm, luân phiên phục vụ hậu cần từng ngày

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Những bữa cơm được các chị, các mẹ chuẩn bị bằng cả tấm lòng

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Tại xã Sơn Lộc (Can Lộc), để phục vụ bữa ăn cho 77 người tại khu cách ly tập trung, Hội LHPN huy động 11 chị em nấu cơm ở bếp ăn trường mầm non xã.

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

...và chuyển đến khu cách ly tập trung

Phụ nữ Hà Tĩnh góp gạo, thổi cơm, hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung

Những suất cơm do hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh chuẩn bị thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với những người đang cách ly tập trung và động viên, hỗ trợ lực lượng đang trực tiếp làm việc ở đây vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh: Hội LHPN Vũ Quang nấu cơm cho khu cách ly tập trung của huyện)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast