2 sinh viên buôn ma túy lĩnh 11 năm 6 tháng tù

Sáng 26/4, Toà án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiến hành xét xử 2 bị cáo Võ Quang Tuấn và Nguyễn Quốc Bảo về tội “buôn bán trái phép chất ma tuý”.

Cáo trạng nêu rõ: Võ Quang Tuấn (SN 1989), thường trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh cùng với Nguyễn Quốc Bảo (SN 1988), có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Cả 2 đều là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học quốc gia Lào.

2 bị cáo trước vành móng ngựa
2 bị cáo trước vành móng ngựa

Đầu tháng 12/2010, do thua lỗ cá độ bóng đá, Tuấn rủ Bảo về Hà Nội để trốn nợ. Ít lâu sau, Bảo trở lại Viêng-chăn (Lào) để tiếp tục học tập. Thời gian này, Tuấn gửi cho Bảo 200 USD qua xe khách từ Hà Nội sang Viêng chăn (Lào) nhờ mua cần sa gửi về Việt Nam bán kiếm lời. Sau khi nhận được tiền, Bảo đổi 200 USD thành 1.600.000 kíp Lào, rồi tìm nơi mua 2 bánh và một ít cần sa rời hết 1.400.000 kíp.

Đến trung tuần tháng 1/2011, Tuấn gọi điện cho Bảo tìm cách đưa hàng về Việt Nam tiêu thụ, đồng thời gửi tiếp cho Bảo 1 triệu đồng qua xe khách (Việt –Lào) để mua cần sa. Sau khi mua được hàng, Bảo đem giấu toàn bộ số hàng vào 1 chiếc loa có kích thước 20cm x 20cm x 20cm rồi bỏ 4 chiếc loa nhỏ vào 1 thùng các - tông màu vàng dán kín. Ngày 21/1/2011, Bảo mang hàng ra gửi xe khách BKS UN- 9559 về Việt Nam. Đến 8 giờ ngày 22/1/2011, Bảo bị bắt quả tang cùng số cần sa giấu trên xe khách khi đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Tại Thông báo số 413/KTHS-GĐMT ngày 24/1/2011, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an Hà Tĩnh kết luận: “số hàng Nguyễn Quốc Bảo bị bắt là ma tuý, khối lượng 1.800 gam.

Hội đồng xét xử huyện Hương Sơn tuyên phạt: Võ Quang Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Quốc Bảo 4 năm 6 tháng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast