Vở kịch “Khoảng trời con gái” biểu diễn miễn phí 2 đêm tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/6, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn chủ trì buổi làm việc với Viện nghiên cứu Truyền thông văn hoá dân tộc về việc phối hợp tổ chức biểu diễn vở kịch “Khoảng trời con gái” (của tác giả Nguyễn Sỹ Đại) tại Hà Tĩnh.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” biểu diễn miễn phí 2 đêm tại Hà Tĩnh

“Khoảng trời con gái” gồm 2 hồi, 9 cảnh tái hiện lại những năm tháng thanh xuân chiến đấu và hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc của 10 nữ anh hùng TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 2, Tổng đội 55.

Vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng có hiệu quả các thể loại nghệ thuật và phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng tối đa ngôn ngữ địa phương và những thủ pháp nghệ thuật ẩn kín đến mức giản dị, trong sáng nhất.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” biểu diễn miễn phí 2 đêm tại Hà Tĩnh

Nhà báo Nguyễn Sỹ Đại (tác giả Vở kịch “Khoảng trời con gái"): Vở kịch sẽ tái hiện lại một cách chân thực lịch sử và tích hợp các thủ pháp nghệ thuật để thể hiện hiệu quả nội dung”.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” do Nhà hát Dân ca Nghệ An thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông văn hoá và hoạt động từ thiện tri ân 10 cô gái và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” biểu diễn miễn phí 2 đêm tại Hà Tĩnh

Phó TBT Báo Hà Tĩnh Bùi Minh Huệ: Kịch bản “Khoảng trời con gái” tái hiện chân thực và xúc động những năm tháng chiến đấu anh dũng của 10 nữ anh hùng TNXP, cần sớm được kiểm duyệt, cấp phép và quảng bá rộng rãi để đông đảo nhân dân được thưởng thức.

Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã bàn về các nội dung liên quan đến nội dung, hình thức thể hiện của vở kịch, góp ý về các phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần trong quá trình diễn ra các buổi biểu diễn.

Các thành viên cũng thống nhất phương án tổ chức biểu diễn miễn phí 2 đêm tại TP Hà Tĩnh và tại Ngã ba Đồng Lộc vào thời gian đầu tháng 7.

Vở kịch “Khoảng trời con gái” biểu diễn miễn phí 2 đêm tại Hà Tĩnh

Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hoá - Sở VHTT&DL tỉnh Trịnh Ngọc Châu: "Cần tổ chức tổng duyệt để cơ quan chuyên môn kiểm duyệt nội dung và hình thức biểu diễn”.

Về những đề xuất của Viện nghiên cứu Truyền thông văn hoá dân tộc, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn khẳng định, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Kỷ niệm 50 chiến thắng Đồng Lộc sẽ lồng nội dung này vào các hoạt động khác để tổ chức họp báo.

Ban chỉ đạo cũng sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo về an ninh và các điều kiện hậu cần, tuyền truyền, quảng bá vở kịch.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast