Đối thoại chính sách về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/4, tại UBND xã Thiên Lộc (Can Lộc), Hội LHPN tỉnh tổ chức đối thoại chính sách về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tham dự buổi đối thoại có Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi đối thoại.
Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi đối thoại.

Dự buổi đối thoại có hơn 100 hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn chuẩn bị đi XKLĐ, đã đi XKLĐ về.

Tại buổi đối thoại, đại diện một số sở, ban, ngành đã cung cấp thông tin, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của hội viên phụ nữ, người dân xung quanh về chính sách pháp luật liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: Chi phí cho một lao động đi XKLĐ ở các thị trường; chính sách hỗ trợ vay vốn…

Hội nghị cũng phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng di cư lao động an toàn, phòng ngừa buôn bán người dưới hình thức XKLĐ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast