Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ tránh dịch, từ trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16, một số cô giáo ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tự nguyện làm hàng trăm khẩu trang, mũ kính chống giọt bắn trao tặng cho bà con và lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

*Cô giáo Ngô Việt Hà - Giáo viên Trường Mầm Non Xuân Lam (Nghi Xuân) trong hơn 1 tháng qua đã cùng với con trai Võ Hoài Nam (sinh viên kỹ thuật của trường quân sự) và chồng là anh Võ Tá Đoàn, miệt mài cắt may khẩu trang và làm mũ kính chống giọt bắn phục vụ cho việc phòng dịch Covid-19

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Cô Ngô Việt Hà cùng con trai đo cắt vật liệu để làm mũ kính chắn giọt. Ảnh NVCC

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Đến nay, sau hơn 20 ngày, chị Hà đã may được 650 chiếc khẩu trang tặng bà con phòng dịch. Không chỉ phát ở các nhà văn hóa thôn, chị Hà còn đến phát cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: người già và người đau ốm (Ảnh Công an xã Xuân Lam cung cấp).

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Không chỉ may khẩu trang, chị Hà còn nghĩ ra ý tưởng làm mũ kính chắn giọt bắn để tặng các lực lượng phòng dịch trên địa bàn.

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Ngoài 650 chiếc khẩu trang, 200 chiếc mũ kính chống giọt bắn cũng đã được gia đình chị Hà gửi tặng đến các lực lượng phòng dịch trên địa bàn huyện gồm: Trung tâm y tế dự phòng huyện, Công an huyện, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân và lực lượng phòng dịch xã Xuân Lam (Nghi Xuân), mỗi đơn vị 50 chiếc.

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Nhận được phản hồi tốt từ hiệu quả của mũ kính chống giọt bắn, gia đình cô Hà sẽ tiếp tục làm sản phẩm này để tặng lực lượng phòng dịch trong thời gian tới (Ảnh: NVCC).

* Cô Đậu Hoàng Yến (SN 1996) - Giáo viên Trường Tiểu học Cương Gián 1 (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cũng tranh thủ thời gian nghỉ tránh dịch tất bật làm kính chống giọt bắn phòng ngừa sự lây lan của Covid - 19.

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Cô giáo Đậu Hoàng Yến chia sẻ: “Nguyên liệu có sẵn với giá khá rẻ trong khi không mất nhiều công sức nhưng hiệu quả ngăn ngừa dịch bệnh của kính chống giọt bắn lại khá cao. Điều quan trọng là em thấy vui khi được chung tay góp sức cùng công đồng hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid - 19.

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Sau hơn 1 tuần tham gia đến nay, Hoàng Yến (đứng giữa) đã làm được trên 100 chiếc kính chống giọt bắn phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Những sản phẩm này tự tay cô giáo trẻ tự mình mang đến trao cho UBND thị trấn Xuân An.

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Phụ trách Trạm y tế Xuân An Hoàng Thị Việt Hà (bên phải) vui mừng cho biết: “So với các sản phẩm khác loại kính do Hoàng Yến sản xuất ưu điểm hơn ở chỗ phía trong em có gắn thêm 1 tấm mút nên khi sử dụng êm hơn và giữ chặt hơn nên khi làm việc kính không dễ bị rơi.”

Nghỉ tránh dịch, 2 cô giáo ở Hà Tĩnh tự nguyện may khẩu trang, làm mũ kính chống giọt bắn

Giám đốc Phòng khám đa khoa Thiện Tâm An (thị trấn Xuân An) Bác sỹ Hoàng Hữu Hiếu (đứng giữa) cho hay: Chúng tôi rất cảm động và vui mừng vì việc làm của cô giáo Đậu Hoàng Yến. Loại thiết bị này góp phần hỗ trợ giúp chúng tôi tự tin hơn trong quá trình thăm khám cho người bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast