Đi ngược chiều trên quốc lộ ở Hồng Lĩnh, 1 tài xế bị tước GPLX 3 tháng

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/1, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường Quang Trung thuộc QL1A (đường một chiều) đoạn qua phường Nam Hồng.

Đi ngược chiều trên quốc lộ ở Hồng Lĩnh, 1 tài xế bị tước GPLX 3 tháng

Chiếc xe tải màu trắng đi ngược chiều trên đường Quang Trung thuộc QL1A, đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Trước đó, vào chiều 15/1, trên mạng xã hội, người dân đăng tải hình ảnh và video về chiếc xe tải BKS 38C-017.92 hiệu Huyndai màu trắng, thùng xe được phủ bạt đang đi ngược chiều lấn làn ngoài cùng bên trái của tuyến đường Quang Trung thuộc QL1A, đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng thu thập hành ảnh và xác minh thông tin, xác định người điều khiển chiếc xe trên vào ngày 11/1/2021 trong clip trên là Nguyễn Văn Thành (SN 1979, thường trú tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và tiến hành mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Thành đã thừa nhận sai phạm về việc điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C-017.92 đi ngược chiều.

Đi ngược chiều trên quốc lộ ở Hồng Lĩnh, 1 tài xế bị tước GPLX 3 tháng

Công an thị xã Hồng Lĩnh lập biên bản xử phạt tài xế xe tải số tiền 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng theo quy định.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập biên bản đối với tài xế Nguyễn Văn Thành với lỗi: đi ngược chiều của đường một chiều quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng theo quy định.

Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội Cảnh sát CSGT - Trật tự Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Từ hình ảnh người dân phản ánh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành xác minh và làm rõ người điều khiển xe tải vi phạm và đã mời ông Nguyễn Văn Thành đến trụ sở đơn vị làm việc. Ông Thành đã thừa nhận sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm và thi hành các quyết định xử phạt của cơ quan chức năng”.

“Thời gian tới, với nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Vào đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán 2021, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, quân số, ứng trực 24/24h; tuần tra khép kín, trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm có nguyên nhân cao dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia khi lái xe” - Trung tá Trần Hữu Hương cho biết thêm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast