Nắng nóng tiếp diễn ở Hà Tĩnh, cao nhất 37 độ C

(Baohatinh.vn) - Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (11/7), toàn tỉnh tiếp tục duy trì nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.

Nắng nóng tiếp diễn ở Hà Tĩnh, cao nhất 37 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đợt nắng nóng này còn kéo dài nhiều ngày nữa

Thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C trên địa bàn Hà Tĩnh hôm nay từ 11 giờ đến 16 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đợt nắng nóng này còn kéo dài nhiều ngày nữa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Ngày hôm qua (10/7), nắng nóng tiếp tục duy trì trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay dao động 35,0 - 36,7 độ C; độ ẩm thấp nhất 53 - 56%.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast