Bàn giao khỉ vàng, khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 khỉ vàng, 1 trăn đất từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh để thả về môi trường tự nhiên.

Bàn giao khỉ vàng, khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ đuôi vàng ở gia đình ông Đinh Văn Điền (thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây).

Trước đó, qua sự tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng và chính quyền xã Kỳ Tây nên gia đình ông Đinh Văn Điền ở thôn Đông Xuân và gia đình bà Đinh Thị Nhung ở thôn Trường Xuân đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta); gia đình ông Kiều Đình Tân ở thôn Trường Xuân bàn giao 1 cá thể trăn đất (tên khoa học là Phython molurus); và gia đình bà Dương Thị Lin ở thôn Tây Xuân bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina). Các cá thể bàn giao cho lực lượng chức năng đều thuộc nhóm IIB.

Bàn giao khỉ vàng, khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

... cá thể trăn đất ở gia đình ông Kiều Đình Tân ở thôn Trường Xuân

Được biết, cá thể trăn đất trên được người dân phát hiện ở bìa rừng, còn 3 cá thể khỉ được người dân mua của những người đi rừng về nuôi.

Sau khi xác định khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, trăn đất là động vật được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, các gia đình đã báo cáo chính quyền và lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Bàn giao khỉ vàng, khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ngày 13/10, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 khỉ vàng, 1 trăn đất từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật quý hiếm nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, chăm sóc rồi tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast