Thu giữ 104 viên hồng phiến tại nhà riêng của một đối tượng nghiện ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Hùng (SN 1987, tạm trú tại thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ), Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện, thu giữ 104 viên hồng phiến.

Thu giữ 104 viên hồng phiến tại nhà riêng của một đối tượng nghiện ở Đức Thọ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ làm việc với Nguyễn Tiến Hùng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an huyện Đức Thọ) xác định Nguyễn Tiến Hùng (SN 1987, hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 29/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (tạm trú tại thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thuỷ). Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 104 viên hồng phiến, có khối lượng 9,7gam và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý.

Thu giữ 104 viên hồng phiến tại nhà riêng của một đối tượng nghiện ở Đức Thọ

Tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Hùng khai nhận số tang vật thu giữ ở trên là ma tuý (hồng phiến), được Hùng mua từ một người đàn ông không quen biết hành nghề lái xe ôm ở khu vực thành phố Vinh (Nghệ An) về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng có nhu cầu nhằm mục đích kiếm lời.

Được biết, bản thân Nguyễn Tiến Hùng nghiện ma tuý, từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast