Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Dồn sức cho 50 ngày cao điểm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, mỗi tập thể, cá nhân ở Hà Tĩnh đang nỗ lực, hăng say để dâng lên ngày hội lớn những món quà có ý nghĩa thiết thực nhất.

Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

Không khí thi đua lan tỏa khắp các nhà xưởng, công trường của xí nghiệp, khích lệ tinh thần hăng say lao động của cán bộ, công nhân.

Lập thành tích trong SXKD, từ đầu tháng 7/2020, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm” (từ 1/7 - 30/9) trong toàn thể các đơn vị trực thuộc.

Đây cũng chính là thời điểm toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU ngày 28/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Phong trào thi đua của doanh nghiệp được cộng hưởng thêm động lực, không khí thi đua trên các công trình, nhà máy, xí nghiệp càng sôi nổi; các lĩnh vực, các dây chuyền SXKD hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Trong tiếng gầm gào của hệ thống máy móc đang chạy hết công suất, anh Trần Khắc Quốc - công nhân Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đang cùng các đồng nghiệp tất bật để kịp hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Anh Quốc chia sẻ: “Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của tổng công ty, của tỉnh, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình, càng nỗ lực hơn để tăng ca, tăng năng suất lao động; tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí SXKD; lấy hiệu quả sản xuất để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng”.

Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

Công nhân Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản (thuộc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích mừng ngày hội lớn.

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến và Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) Võ Hữu Linh cho biết: “Với sự chỉ đạo sát sao và tinh thần hăng hái lao động của cán bộ, công nhân, đến cuối tháng 9, toàn xí nghiệp sản xuất được 4.130 tấn sản phẩm các loại bao gồm: zircon, rutile, ilmenite, quặng thô…, (đạt 105,6% kế hoạch); tiết kiệm gần 133 triệu đồng chi phí sản xuất. Hiện nay, thực hiện phong trào thi đua 50 ngày cao điểm của tỉnh, đơn vị đang tiếp tục phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn nữa”.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII, các địa phương cũng rộn ràng chung sức thi đua bằng nhiều việc làm thiết thực.

Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

Người dân thôn Kim Quang, xã Quang Thọ (Vũ Quang) xây dựng các tuyến đường hoa, tập trung chỉnh trang khu dân cư.

Tại xã Quang Thọ (Vũ Quang), khắp các đường làng, ngõ xóm, cán bộ, hội viên các đoàn thể đang tất bật chỉnh trang hệ thống cơ sở hạ tầng, nhà ở, công trình chăn nuôi, công trình vệ sinh; hỗ trợ ngày công giúp các hộ khó khăn...

Tham gia cùng mọi người phát quang hành lang giao thông, ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Quang Thọ) chia sẻ: “Với tôi, làm đẹp đường làng, ngõ xóm cũng chính là góp sức vào phong trào thi đua chung của xã. Sắp đến ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh rồi, phải đoàn kết dồn sức làm cho thôn, xã sạch đẹp hơn, tinh thần mỗi người dân cũng phấn chấn hơn”.

Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Vũ Quang chung sức cùng người dân ra quân “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: Hơn 1 tháng qua, thực hiện các phong trào thi đua cao điểm, xã đã huy động được trên 100 triệu đồng, hơn 3.000 ngày công; làm mới 750m hàng rào xanh, xây dựng gần 2 km mương thoát nước, chỉnh trang 143 chuồng trại chăn nuôi, mở rộng 1.500m lề đường…

Không chỉ lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng, đợt thi đua lần này còn tạo được nền nếp, khí thế và phương pháp để Đảng bộ và Nhân dân xã nhà tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới”.

Dự án Khu dân cư tổ dân phố 6, 7, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) do Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid xây dựng trên diện tích 8 ha với tổng vốn đầu tư gần 324 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công vào tháng 10/2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Người dân Hà Tĩnh hăng hái thi đua hướng về ngày hội lớn

Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư tổ dân phố 6, 7, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) để kịp thi công theo kế hoạch.

Ông Trần Ngọc Cường - chỉ huy công trường cho biết: “Công ty đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực để thực hiện san lấp mặt bằng đối với diện tích đất dự án đã được bàn giao. Với việc lên phương án thi công chi tiết, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc và chỉ huy công trường, cộng với sự nỗ lực vượt khó của mỗi công nhân, hiện tại, các phần việc đang được triển khai thống nhất, đồng bộ và đảm bảo tiến độ”.

Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương.

Điều đáng phấn khởi là, thông qua phong trào thi đua đặc biệt này, ý thức của người dân được nâng cao về mọi mặt. Đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên, Nhân dân càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai tích cực gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; xây dựng, triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 13 chương trình trọng điểm.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast