Một số doanh nghiệp châu Âu triển khai thanh toán khí đốt bằng ruble

Theo một nguồn tin cơ quan thân cận với tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom, bốn công ty châu Âu đã thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble của nước này.

Một số doanh nghiệp châu Âu triển khai thanh toán khí đốt bằng ruble

Một nhà máy lọc dầu tại Gubkinsky, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Bloomberg ngày 27/4 cho biết ít nhất 10 doanh nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã mở tài khoản ở ngân hàng Gazprombank để thanh toán bằng đồng ruble.

Theo một nguồn tin cơ quan thân cận với tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom , bốn công ty đã thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble của nước này.

Cùng ngày, Gazprom thông báo ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho các công ty Bulgargaz của Bulgaria và PGNIG của Ba Lan do không thanh toán bằng đồng ruble.

Ngày 22/4, Ủy ban châu Âu cho biết kế hoạch mới thanh toán bằng đồng ruble cho khí đốt của Nga, đã được Nga phê duyệt, có khả năng xung đột với các lệnh trừng phạt.

Một trong những lựa chọn Liên minh châu Âu đề xuất là coi việc chuyển tiền cho Gazprombank là việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast