Thanh niên làng mang pháo ra nghĩa trang... cất giấu thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 2001) trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình và Nguyễn Văn Dương (SN 1973) trú tại xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) về hành vi tàng trữ 36 kg pháo.

Thanh niên làng mang pháo ra nghĩa trang... cất giấu thì bị bắt

Trước đó, khoảng tháng 8/2019, trong quá trình làm việc tại Lào, Nguyễn Văn Dương đã mua của một người đàn ông không quen biết 2 bao tải pháo (1 bao đựng 10 hộp pháo loại 49 quả và 1 bao đựng 14 hộp pháo loại 36 quả) rồi đem về nhà cất giữ để đến tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đem ra sử dụng.

Do gia đình có con nhỏ, lại cất giữ số lượng pháo lớn nên sợ bị bại lộ, chiều 7/12/2019, Dương gọi điện cho Nguyễn Văn Hoàng là cháu ruột nhờ cất giữ số pháo nói trên đến tết chia nhau sử dụng. Thấy số pháo quá nhiều, Hoàng bèn nghĩ đến phương án chia nhỏ ra cất giữ nhiều nơi.

Đến khoảng 20h30 ngày 14/12/2019, Hoàng lấy bao tải đựng 10 hộp pháo loại 49 quả ra nghĩa trang để cất giấu thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tiến hành khám xét tại nhà Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 14 hộp pháo loại 36 quả (tổng khối lượng khoảng 36kg).

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast