Trộm xe máy để đi… trộm bò!

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Sử (SN 1987, trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trộm xe máy để đi… trộm bò!

Đối tượng Nguyễn Văn Sử khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ánh Dương

Theo cáo trạng, vào ngày 11/1/2018, Nguyễn Văn Sử không có xe máy để đi nên nảy sinh ý định trộm xe máy làm phương tiện đi lại.

Khi đi đến trước khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Lân ở khối phố 5, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), y phát hiện thấy có 1 chiếc xe máy Jupiter (trị giá khoảng 7 triệu đồng) của anh Trần Thế Đường (SN 1989, quê ở Bắc Ninh, tạm trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) đang dựng trong dãy nhà trọ nên phá khóa rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Ngày 26/2/2018, Nguyễn Văn Sử điều khiển xe máy trộm được kéo theo 1 chiếc xe bò vừa mượn của hàng xóm để tiếp tục đi... trộm. Khi đến thôn Quyết Thắng xã Sơn Kim 2, Sử phát hiện nhà bà Trần Thị Hải Yến có 1 con bò cái 4 năm tuổi đang mang thai khoảng 7 tháng (trị giá khoảng 10 triệu đồng), liền đi vào dắt trộm rồi đưa lên thị trấn Sơn Tây bán cho 1 người không quen biết để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hành vi của Sử sau đó bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sử 18 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast