Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

(Baohatinh.vn) - 2010 - 2015 là nhiệm kỳ thành công của lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh trên tất cả các mặt công tác, trong đó, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Bài 18):

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh QK4 kiểm tra công tác quân sự tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh QK4 kiểm tra công tác quân sự tại Hà Tĩnh

Trao đổi với chúng tôi về “dấu ấn nhiệm kỳ 2010-2015” của LLVT Hà Tĩnh, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và của LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS Hà Tĩnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đây là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh nhà thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả tốt.

Trong 5 năm (2010-2015), LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp mở 367 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 65.249 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền và chức sắc, chức việc tôn giáo; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ SSCĐ của LLVT; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, an toàn, đúng luật.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực. Theo đó, đã huy động hơn 31.000 ngày công tham gia giúp các địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, kiên cố kênh mương, vệ sinh môi trường; phối hợp với các ngành vận động 7.358 gia đình dân quân, quân nhân và quân nhân dự bị tự nguyện hiến 22.314 m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.600 lượt bộ đội xuất ngũ, trong đó, có 5.132 đồng chí ở nông thôn; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện ảnh 2

Khẩu đội 12,7 ly thực hành đánh chiếm mục tiêu.

Là lực lượng chủ lực trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên một địa bàn khắc nghiệt về thời tiết, địa hình… nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn… của cấp trên, từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm này.

Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, từ đó, thường xuyên kiện toàn, bổ sung kế hoạch hiệp đồng, cơ động lực lượng, bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, triển khai sở chỉ huy tiền phương khi có tình huống xảy ra; chú trọng xây dựng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ… sát với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất thiên tai. Tổ chức 10 lượt diễn tập cấp huyện, 55 lượt diễn tập cấp xã bảo đảm sát thực tế, hiệu quả thiết thực, an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các lực lượng.

Nhờ thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp tốt với các đơn vị, lực lượng khác đóng quân trên địa bàn và lực lượng địa phương nên đã kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản, ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, điển hình là trận bão lũ lịch sử năm 2010, sự cố sập giàn giáo tại dự án Formosa mới đây... Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thuộc LLVT tỉnh nhà chẳng quản gian nguy, băng mình trong thác lũ, lửa rừng để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân luôn khắc sâu trong tâm khảm đồng bào…

Để LLVT tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, theo Đại tá Trần Văn Sơn, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển KT-XH, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Xây dựng lực lượng vững mạnh gắn với phòng chống thiên tai là “dấu ấn” đậm nét trong nhiệm kỳ qua của LLVT Hà Tĩnh. Thành tích đó đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển chung của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2010- 2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast