Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mô hình sản xuất lưới ngư cụ Huế Linh đã được gửi về Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp của thanh niên" được tổ chức vào cuối năm nay.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Huyện đoàn Nghi Xuân vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên do anh Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên) làm chủ nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020). Đây là mô hình kinh tế thanh niên thứ 5, cũng là cuối cùng theo kế hoạch được Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt trong năm 2020.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Sau thời gian làm việc 7 năm ở Đài Loan trở về, năm 2019, anh Trần Văn Linh và bạn là Phan Thanh Huế (trú cùng xã) bắt tay xây dựng mô hình sản xuất lưới ngư cụ Huế Linh trên khuôn viên nhà xưởng có diện tích khoảng 140 m2, công suất 100 kg lưới thành phẩm/ngày.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Theo anh Trần Văn Linh: Nguyên liệu đầu vào sẵn có từ TPHCM chuyển ra, còn “đầu ra” sản phẩm thì sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đấy.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Dây chuyền sản xuất lưới ngư cụ của 2 anh Linh, Huế sản xuất với 3 dòng sản phẩm chủ lực: lưới bắt ghẹ, bắt mực, lưới đánh bắt cá... chiều rộng từ 2 - 5 m (tùy loại), chiều dài từ 1- 5 km. Lưới dệt do các anh sản xuất ra không chỉ đáp ứng cho 868 tàu cá trên địa bàn Nghi Xuân, gần 4.000 tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn vươn sang các tỉnh lân cận như: Quảng Bình, Nghệ An...

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Với tổng số vốn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng và mới đi vào hoạt động được 2 tháng, doanh thu từ việc sản xuất lưới ngư cụ của 2 anh đạt hàng trăm triệu đồng. Mô hình tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương với thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo xã Xuân Yên, Huyện đoàn Nghi Xuân cam kết đồng hành trong quá trình phát triển của mô hình kinh tế thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên Trần Văn Linh và Phan Thanh Huế tiếp tục được thuê đất mở rộng khuôn viên và tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi khác.

Ra mắt mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân Phạm Trung Thành cho biết: Toàn bộ hồ sơ về mô hình sản xuất lưới ngư cụ Huế Linh đã được gửi về Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp của thanh niên" được tổ chức vào cuối năm nay. Đây là mô hình sản xuất lưới ngư cụ đầu tiên của Hà Tĩnh, chúng tôi hy vọng mô hình Huế Linh sẽ đạt giải tại cuộc thi.

Tin liên quan:

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast