“ Đoàn kết- Sáng tạo- Hội nhập- Phát triển”

Đại hội Hiệp hội DN Hà Tĩnh Nhiệm kỳ ( 2012-2017) đã diễn ra trong hai ngày 25-26/8. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ tịch Phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh lần thứ Nhất:

Đại hội Hiệp hội DN nhiệm kỳ 2012-2017 có nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển theo phương châm “Đoàn kết- Sáng tạo- Hội nhập- Phát triển”. Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN hội viên và các DN đang hoạt động trên địa bàn, nhiệm kỳ 2012- 2017, Hiệp hội DN Hà Tĩnh phấn đấu hướng các hoạt động chính vào việc tập hợp, đoàn kết DN, doanh nhân trở thành một đội ngũ thực sự phát triển vững mạnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực; quản trị DN hiện đại; cung cáp, chia sẽ thông tin pháp luật kinh tế; hợp tác liên doanh liên kết…

BCH Hiệp hội DN Hà Tĩnh
BCH Hiệp hội DN Hà Tĩnh

Tại đại hội các tham luận đều xoay quanh các chủ đề xây dựng chiến lược SXKD hạn; nâng cao công tác quản lý điều hành; xây dựng văn hóa trong các DN..

“ Năm 2011, Chính phủ mới ban hành chủ trương “Chương trình hành động vì sự phát triển DN nhưng từ trước đó rất lâu, năm 2006, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chương trình này. Và Hà Tĩnh là địa phương duy nhất trong cả nước hỗ trợ DN 4% lãi suất vay ở các ngân hàng. Chỉ số PCI của tỉnh Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc. Tôi tin rằng, với đà này trong những năm tới các chỉ số sẽ tiếp tục thay đổi” - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại đại hội. Đồng thời ông cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đối với Hiệp hội trong công tác xúc tiến đầu tư; tạo cơ chế đặc thù cho hoạt động của Hiệp Hội.

Chủ tịch Phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc trao Chứng nhận thành viên VCCI cho Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Tĩnh
Chủ tịch Phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc trao Chứng nhận thành viên VCCI cho Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ có hiêu quả của VCCI trong việc giúp Hà Tĩnh thực hiện và cải thiện chỉ số PCI; mong muốn thời gian tới VCCI sẽ dành sự ưu ái hơn cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. “ Tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của cộng đồng DN trong thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Không thể nói ở giai đoạn này đã thoát khỏi khó khăn; song thăng thắn mà nói thì việc Hà Tĩnh đang ở vị trí thứ 6 về thu hút đầu tư trên toàn quốc và Khu Công nghiệp Vũng Áng là một trong năm khu công nghiệp trọng điểm của cả nước thì cơ hội mở ra rất lớn cho các loại hình DN hoạt động. Hãy biết tận dụng thời cơ và tập hợp sức mạnh của các mối liên kết. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành được mục tiêu bất di bất dịch tăng trưởng 13%; thu ngân sách hơn 4.600 tỷ trong năm nay” - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Qua quá trình hiệp thương, Đại hội Hiệp hội DN Hà Tĩnh đã bầu Ban thường vụ gồm 10 người. 43 người được bầu vào Ban chấp hành, trong đó ông Dương Tất Thắng Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản & Thương đảm nhận chức Chủ tịch và 4 người giữ chức Phó Chủ tịch. Ông Võ Kim Cự được trao chức Chủ tịch danh dự Hiệp hội DN HT

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast