Rủ nhau đi trộm, chia nhau 20 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Phúc (SN 1988) trú tại xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) và Bùi Văn Đông (SN 1993) ở xã Thạch Hội (Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Rủ nhau đi trộm, chia nhau 20 tháng tù giam

Nguyễn Hữu Phúc, Bùi Văn Đông (từ trái qua phải) tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 15/12/2019, Nguyễn Hữu Phúc rủ Bùi Văn Đông đi trộm tài sản về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thấy Đông đồng ý, Phúc điều khiển xe mô tô chở Đông đi tìm sơ hở tại nhà dân để thực hiện hành vi.

Đến khoảng 3 giờ ngày 16/12/2019, khi đến ngã tư chợ Đình thuộc địa phận xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), qua nhà ông Nguyễn Huy Hoát thấy cửa không khóa, Đông đã lấy trộm 1 chiếc mô tô nhãn hiệu Dream BKS 38F1-9025, trị giá 10 triệu đồng rồi đem bán cho anh Trần Văn Hoàn ở thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh với số tiền 2.200.000 đồng. Sau đó, cả hai mang tiền tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc tháng 10 tù giam, Bùi Văn Đông 10 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast