Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động hiệu quả

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã phối hợp trao tặng phụ nữ các xã biên giới 6 mái ấm tình thương, 13 mô hình sinh kế, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 505 triệu đồng.

Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động hiệu quả

Ngày 30/7, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự có Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà; Đại tá Hà Học Chiến - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

5 năm qua, Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh luôn duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động hiệu quả

Thiếu tá Phạm Trang Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh khai mạc đại hội.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hướng về biên giới.

Trong 5 năm, Hội phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, Hội LHPN các huyện Hương Sơn, Hương Khê trao tặng phụ nữ các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hoà Hải (huyện Hương Khê), xã Sơn Hồng (huyên Hương Sơn) 6 mái ấm tình thương, 13 mô hình sinh kế, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 505 triệu đồng.

Hằng năm, nhân các ngày lễ, tết, phối hợp với phụ nữ các huyện biên giới tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Xuân đoàn kết, tết yêu thương”, tổ chức thăm hỏi, tăng quà cho “Câu lạc bộ tình thương”, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Chứt… với 550 suất quà trị giá 165 triệu đồng.

Duy trì tốt mô hình “Tiếp lửa yêu thương”, hằng tháng trao tặng 3 suất quà mỗi suất 500 ngàn đồng cho các cháu là con của quân nhân BĐBP tỉnh từ trần có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động hiệu quả

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của Hội, phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cụ thể, Hội phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình theo chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”; tăng cường chức năng tham mưu xây dựng, giám sát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em; tổ chức các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh gồm 4 đồng chí.

Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động hiệu quả

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast