Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

(Baohatinh.vn) - Ứng phó với thời tiết khắc nghiệt dường như đã trở thành “bản lĩnh” của người Hà Tĩnh. Những ngày này, dù nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân xứ “chảo lửa” vẫn không ngừng hăng say lao động.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Từ những tòa nhà cao tầng ở phía bắc TP Hà Tĩnh...

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

...hay trên kè bờ sông Vách Nam (Thạch Hà), cho đến những công trình nhà dân... công nhân xây dựng vẫn miệt mài lao động trong thời tiết nắng nóng.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Ông Trương Huy Hùng (trong ảnh), 47 tuổi, ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng vì chữ tín và trách nhiệm, một khi đã nhận công trình chúng tôi không thể tự ý nghỉ việc. Chủ thầu chỉ cố gắng linh động thời gian làm sớm vào buổi sáng và kết thúc muộn buổi chiều để có quãng nghỉ trưa dài nhất có thể”.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Với diêm dân thôn Châu Hạ (Thạch Châu - Lộc Hà), quãng thời gian nắng gay gắt nhất trong ngày lại là lúc cao điểm của công việc.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Vào lúc 13h trưa, cả cánh đồng muối như một công trường nhộn nhịp.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Diêm dân vẫn làm việc bất chấp nắng như “đổ lửa”

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Họ dựng lán tạm bên ruộng để tranh thủ “trốn nóng” khi chờ muối kết tinh để thu hoạch.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Khác với ngư dân ở một số vùng biển khác, thường đánh cá vào ban đêm, ngư dân xã Cương Gián (Nghi Xuân) lại chọn quãng thời gian “tròn bóng” để ra khơi đánh cá, kéo mực.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Để “giảm nhiệt”, trên thuyền ngư dân đều trang bị cho mình những tấm bạt hoặc vải để che nắng.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Đối với nông dân, nắng nóng gây hạn hán cho cây luôn là nỗi lo thường trực.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Để giữ cho vườn thanh long ruột đỏ gần 700 gốc của mình luôn xanh tươi và cho quả, anh Nguyễn Duy Lam, 48 tuổi, ở thôn Trà Sơn (Phú Lộc - Can Lộc) đã dùng phương pháp tưới ngầm dưới gốc cây thường xuyên. Bởi, với đặc thù thân nhiều nước nếu dùng tưới béc, nắng nóng gay gắt sẽ khiến cây thanh long bị rộp, thối hết ngọn.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Thời điểm này, lúa hè thu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đòng. Người nông dân khắp các địa phương Hà Tĩnh đang tranh thủ làm cỏ, bón phân... (Ảnh chụp tại cánh đồng thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu - Lộc Hà).

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

...và không ngừng bơm nước vào ruộng để chống hạn.

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Nhiều người lao động tự do khác cũng không ngừng mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Cụ Nguyễn Thị Lưu, 75 tuổi, bán cau trầu trước cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Người dân Hà Tĩnh miệt mài lao động trong nắng nóng gay gắt

Dù vất vả, nhưng họ vẫn lạc quan trong cuộc sống, công việc. Ảnh chụp tại chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh).

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast