Ban Dân vận trung ương kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận tại Hà Tĩnh

Ngày 8/11, Đoàn công tác của Ban Dân vận trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Thế Trung dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể quần chúng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tiếp, làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các ban liên quan đã báo cáo với Ban Dân vận T.Ư tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt, kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và công tác dân vận trước Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương.

Đoàn công tác Ban Dân vận trung ương ủng hộ đồngbào vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh...
Đoàn công tác Ban Dân vận trung ương ủng hộ đồngbào vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh...

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, quyết định, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, hội quần chúng; chỉ đạo các huyện, thành thị, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32 CT/T.U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác mô hình “Dân vận khéo”. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhân dân vui mừng trước những thành công của công cuộc đổi mới; tích cực, hăng hái tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ tiếp tục đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, nhân dân cũng còn nhiều băn khoăn, lo lắng về việc làm, đời sống, nhất là những khó khăn sau lũ lụt.

và trao quà hỗ trợ các gia đình khó khăn ở xã Vượng Lộc (Can Lộc)
và trao quà hỗ trợ các gia đình khó khăn ở xã Vượng Lộc (Can Lộc)

Phó Ban Thường trực Ban Dân vận trung ương Nguyễn Thế Trung chia sẻ, cảm thông sâu sắc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh về những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, đồng thời ghi nhận công tác phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống. Với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh sẽ vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Dân vận trung ương, đồng thời xem đó là động lực quan trọng góp phần giúp tỉnh nhà vượt qua khó khăn, sớm ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Ban Dân vận trung ương phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Đoàn còn trực tiếp trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng và 30 kg gạo) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vượng Lộc (Can Lộc).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast