Quân đội Algeria tiêu diệt và bắt giữ trên 180 phần tử khủng bố

Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Algeria công bố ngày 18/6 cho thấy trong các chiến dịch truy quét khủng bố từ tháng 1/2016 đến nay, quân đội nước này đã tiêu diệt 73 phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan.

quan doi algeria tieu diet va bat giu tren 180 phan tu khung bo

Lực lượng chống khủng bố của Algerria trong một chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan. (Nguồn: slamedianalysis.info)

Ngoài ra, quân đội Algeria cũng đã bắt giữ 110 phần tử khác cùng nhiều kẻ hỗ trợ các mạng lưới khủng bố.

Trong các chiến dịch trên, quân đội nước này đã phá hủy 28 hầm trú ẩn của phiến quân, thu giữ 527 súng trường, 34 súng săn, 25 súng hơi, 22 súng trường bán tự động, 16 súng bắn rốc két RPG-7, 23 súng ngắn tự động các loại, 723 quả lựu đạn, 49 súng đại bác tự tạo và 79 quả bom tự tạo.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết thêm hiện có 304 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, đặc biệt là tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Algiers 50km về phía Tây Nam.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast