750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh), tái hiện một vụ án có thật nhằm chuyển tải thông điệp về phòng chống bạo lực học đường và những quy định xử phạt hình sự đối với tội cố ý gây thương tích ở lứa tuổi vị thành niên.

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Chiều 8/11, tại Trường THPT Thành Sen, UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường dưới hình thức “phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định thu hút 750 học sinh Trường THPT Thành Sen cùng tham gia.

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Mở đầu chương trình, một hoạt cảnh tái hiện lại tình huống 1 nam sinh bị nhóm 3 nam sinh dùng tay chân và điếu cày gây thương tích với tỉ lệ 26%. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm cá nhân.

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Từ tình huống giả định, phiên tòa giả định bắt đầu. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Phiên tòa đã thu hút sự theo dõi của các em học sinh và giáo viên Trường THPT Thành Sen. Sau khi phiên tòa kết thúc, học sinh Trường THPT Thành Sen được tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu quy định pháp luật nhằm tiếp thu thêm những kiến thức, quy định của pháp luật về các hành vi cố ý gây thương tích, mức án được áp dụng cho các cá nhân vi phạm...

750 học sinh TP Hà Tĩnh được phổ biến pháp luật qua phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định có tính thiết thực và giáo dục cao. Nội dung vụ án sát với thực tế đang tồn tại và xảy ra trong giới học đường thời gian qua. Đây là dịp để đoàn viên thanh niên, học sinh thành phố được củng cố kiến thức, tiếp cận thực tiễn pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với quy tắc của pháp luật.

Thầy Nguyễn Duy Ngọc
Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast