60 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, khoá học 2021-2023

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề nghị, mỗi học viên cần xây dựng phương pháp học tập tích cực, chủ động, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong toàn khóa học.

Sáng 8/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị khu vực 1 phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2021-2023.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực 1, dự lễ khai giảng có PGS. TS Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Trường Chính trị Trần Phú cùng dự.

60 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, khoá học 2021-2023

Đại biểu dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2021-2023 có 60 học viên. Các học viên sẽ được học các môn, chuyên đề ngoại khoá với nội dung về triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chính trị học, nhà nước và pháp luật... Sau mỗi môn học, học viên sẽ tham gia thi kết thúc môn và thi tốt nghiệp cuối khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I nhấn mạnh, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2021-2023 khai giảng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện thích ứng an toàn, hoàn thành mục tiêu khóa học, việc tổ chức khai giảng và học tập trực tuyến là giải pháp phù hợp, hiệu quả.

60 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, khoá học 2021-2023

PGS.TS Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Học viện Chính trị khu vực I).

PGS.TS Hoàng Văn Hoan cho rằng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có tư duy lý luận, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có văn hóa cầm quyền và tác phong lãnh đạo, quản lý.

60 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, khoá học 2021-2023

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cập nhật thực tiễn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; củng cố lập trường cách mạng, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và phương pháp rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời; góp phần chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Đảng.

60 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, khoá học 2021-2023

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu đặt ra cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hiện nay, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các địa phương. Lớp Cao cấp lý luận chính trị được tổ chức lần này sẽ là cơ hội để mỗi học viên được trao đổi, học tập phương pháp, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình tham gia lớp học, mỗi học viên cần xây dựng phương pháp học tập tích cực, chủ động, ý thức trách nhiệm; khắc phục tình trạng học chay, giáo điều, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội; có ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tập thể đoàn kết, cầu thị, tăng cường trao đổi, phản biện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong toàn khóa học.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast