Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa việc điều tra thông tin liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Nhằm thực hiện việc quản lý thông tin liệt sỹ và các chế độ, chính sách đối với thân nhân, Sở LĐ-TB&XH đang triển khai điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xung quanh nội dung này.

Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc mộ liệt lỹ trên đất bạn Lào

Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc mộ liệt lỹ trên đất bạn Lào

- Xin ông cho biết mục đích và đối tượng của đợt điều tra lần này?

Việc triển khai công tác điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ để giám định AND xác định danh tính liệt sỹ; mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ; cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sỹ, tình hình thân nhân, mộ và nghĩa trang liệt sỹ làm cơ sở tra cứu, phục vụ công tác quản lý, thực hiện các chính sách đối với liệt sỹ theo quy định.

Đối tượng điều tra trong đợt này là: liệt sỹ (thông tin về liệt sỹ); thân nhân liệt sỹ (thông tin thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp); thông tin về người được lấy mẫu sinh phẩm làm giám định AND (thông tin thân nhân liệt sỹ lấy mẫu sinh phẩm làm giám định AND (thông tin thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm làm giám định AND); mộ liệt sĩ (thông tin mộ liệt sĩ); nghĩa trang liệt sĩ.

Để thu thập thông tin, các điều tra viên trực tiếp phỏng vấn thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ, người quản trang, cán bộ LĐ-TB&XH, quản lý nghĩa trang thông qua 3 phiếu lần lượt: phỏng vấn thân nhân liệt sỹ, điều tra thông tin về mộ liệt sĩ, điều tra thông tin về nghĩa trang liệt sĩ.

- Những điểm cần lưu ý trong đợt điều tra này là gì, thưa ông?

Việc tổ chức thực hiện điều tra thông tin yêu cầu đảm bảo kịp thời, nhanh gọn, đầy đủ và chính xác. Số liệu về liệt sỹ, thân nhân, mộ và nghĩa trang liệt sỹ phải thống nhất với số liệu của đợt tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra thông tin liệt sỹ, thân nhân, mộ và nghĩa trang liệt sỹ tới các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đây là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, nơi điều tra, nội dung phức tạp, cần độ chính xác cao. Do vậy, các địa phương cần quán triệt thực hiện theo đúng phương án, quy trình áp dụng cho cuộc điều tra và chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc sát kế hoạch.

Tính đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân, mộ và nghĩa trang liệt sĩ tại 3 cụm cho 569 cán bộ phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, cán bộ công chức LĐ-TB&XH, hội cựu chiến binh 262/262 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, dự kiến, công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh sẽ được hoàn thành vào 31/3/2016.

- Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast