Xét xử vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh

Ngày 24/3/2010, Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc lớn nhất, nhiều bị cáo nhất từ trước đên nay. Đông đảo nhiều tầng lớp nhân dân đã đến theo dõi phiên tòa.

25 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

25 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 28/10/2009, tại số nhà 27, đường Mai Thúc Loan, TP Hà Tĩnh, Công an Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành vây ráp, bắt giữ một ổ nhóm đánh bạc. Ổ nhóm này do tên Phan Anh Tuấn, sinh năm 1983 trú tại số nhà nói trên cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt quả tang 58 đối tượng (trong đó có 11 nữ), thu giữ tại hiện trường 461 triệu, 9 xe máy, 02 ô tô, 20 dây chuyền vàng, nhẫn vàng, 40 điện thoại di động.

Đây là một ổ nhóm đối tượng đánh bạc hoạt động rất tinh vi; chúng thường xuyên cắt cử 5-6 tên canh gác, cảnh giác khi "hành sự", liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc... Các đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là ở các thành phố, huyện, thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố và đưa ra xét xử 25 đối tượng, trong đó, có một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast