Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với việc phối hợp hoạt động cùng Hội Người cao tuổi và Tỉnh đoàn, Hội LHPN Hà Tĩnh mong muốn, nâng cao vị thế, phát huy vai trò của hội viên nữ cao tuổi và nữ thanh niên trong đời sống xã hội.

Sáng 9/12, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Hội Người cao tuổi (NCT) Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2022-2027.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thái Sinh và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương chủ trì hội nghị.

Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Hà Tĩnh với Hội NCT và Tỉnh đoàn nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức hội, đoàn trong công tác tập hợp, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên nói chung và hội viên phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên nói riêng; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ ở các lứa tuổi trên trong các lĩnh vực hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu mở đầu hội nghị.

Tại hội nghị, các bên đã đưa ra những nội dung ký kết với phối hợp. Theo đó, Hội NCT tỉnh có 5 nội dung ký kết phối hợp gồm: tổ chức các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội về hội viên và phụ nữ cao tuổi; phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho phụ nữ cao tuổi; phát huy vai trò và uy tín của hội viên, phụ nữ cao tuổi; công tác giám sát, phản biện, góp ý các dự thảo chính sách đối với NCT và phụ nữ cao tuổi; công tác xây dựng phong trào hoạt động hội và phát triển hội viên.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Ông Dương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh thông qua nội dung ký kết của Hội với Hội LHPN tỉnh.

Về phía Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh ký kết 4 nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giá trị, bản sắc văn hóa Hà Tĩnh và ý thức chấp hành pháp luật gắn với nghị quyết của hội LHPN và đoàn thanh niên các cấp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, học nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ nữ thanh niên, đoàn viên rèn luyện nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác xây dựng tổ chức hội và tổ chức đoàn.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn Nguyễn Viết Hải Đăng thông qua nội dung ký kết.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, việc ký kết phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể có ý nghĩa rất lớn. Đây là cơ sở để các hội, đoàn thể nâng cao chất lượng công tác hội, đoàn của mỗi đơn vị; mở rộng môi trường hoạt động, hợp tác cho các hội viên của mình.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Trưởng ban phong trào Tỉnh đoàn Từ Tuấn Phương: Hội LHPN tỉnh tăng cường phối hợp trong việc tạo cơ hội cho nữ thanh niên tham gia các diễn đàn về phong trào phụ nữ khởi nghiệp do hội chủ trì.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bính: Mong muốn Hội NCT tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc tạo điều kiện để hội viên nữ trong hội tham gia phong trào của hội phụ nữ các cấp.

Sau khi thảo luận, Hội LHPN tỉnh cùng Hội NCT tỉnh và Tỉnh đoàn đã đi đến thống nhất các nội dung ký kết.

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ các lứa tuổi ở Hà Tĩnh

Hội LHPN tỉnh cùng Hội NCT và Tỉnh đoàn cùng thực hiện ký kết phối hợp hoạt động.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà tin tưởng, với sự nỗ lực của mỗi đơn vị trong công tác phối hợp, thời gian tới, phong trào các hội, đoàn thể nói chung và phong trào phụ nữ nói riêng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, vai trò, vị thế của các hội viên nữ cao tuổi, nữ thanh niên sẽ không ngừng được nâng cao.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast