Tuyên truyền, vận động lao động hết hạn hợp đồng về nước

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/7, tại xã Cương Gián, Sở LĐTB&XH phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động lao động hết hạn ở Hàn Quốc về nước lần thứ 2.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, Hà Tĩnh có 79 lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng phải về nước năm 2014, trong đó, có 28 lao động người Nghi Xuân, 8 lao động người Cẩm Xuyên, 5 lao động người Can Lộc, 8 lao động người Đức Thọ, 9 lao động người Kỳ Anh…

Đại diện các gia đình ký cam kết tuyên truyền, vận động con em hết hạn hợp đồng phải về nước năm 2014.
Đại diện các gia đình ký cam kết tuyên truyền, vận động con em hết hạn hợp đồng phải về nước năm 2014.

Để tuyên truyền, vận động người lao động hết hạn hợp đồng về nước, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND. Trên cơ sở đó, đến nay, các huyện, thành phố, thị xã và các xã triển khai công tác tuyên truyền vận động lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động lao động hết hạn hợp đồng về nước lao động không đạt yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 491 lao động được các doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng theo Chương trình EPS (lao động đi mới 348 người, lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng thời hạn trở lại làm việc 143 người). Theo lộ trình, từ nay đến cuối năm 2014, sẽ có thêm 400 lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Tại huyện Nghi Xuân, 6 tháng đầu năm 2014 có 114 lao động được các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp nhận, chiếm 23,22% tổng số lao động xuất cảnh toàn tỉnh; dự kiến năm 2014, địa phương có trên 250 lao động sang làm việc ở xứ sở kim chi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast