Cẩm Xuyên: Nhóm đối tượng “xóc đĩa” ăn tiền lĩnh án

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa xét xử Trần Bảo Vinh (SN 1987), trú tổ dân phố 14, (thị trấn Cẩm Xuyên) cùng 10 đồng phạm về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Cẩm Xuyên: Nhóm đối tượng “xóc đĩa” ăn tiền lĩnh án

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 24/2

Các đồng phạm của Trần Bảo Vinh gồm: Hoàng Hữu Bảo (SN 1989), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990), Trần Minh Nghĩa (SN 1992) cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên; Biện Văn Tuân (SN 1983), Nguyễn Hữu Nga (SN 1989) cùng trú xã Cẩm Thành; Lê Văn Luận (SN 1988, trú xã Cẩm Quang); Lê Đình Văn (SN 1979, trú xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên); Võ Văn Tý (SN 1994, trú thị trấn Hương Khê); Trần Văn Tài (SN 1989, trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà); Nguyễn Thế Đông (SN 1984, trú phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Theo cáo trạng, vào 20 giờ 40 phút ngày 17/5/2021, tại khách sạn Đông Vinh (tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) do Trần Bảo Vinh quản lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành lập biên bản các đối tượng trên về hành vi đánh bạc (bằng hình thức xóc đĩa).

Kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Bảo Vinh và Nguyễn Hoàng Anh sử dụng số tiền 150 triệu đồng với mục đích cho người đánh bạc vay để thu tiền “hồ”. Theo đó, Vinh và Hoàng Anh đã cho 7 người vay tổng số tiền 70 triệu đồng.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng số tiền 8 đối tượng đã sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 77,8 triệu đồng. Ngoài ra, Trần Bảo Vinh còn phân công Trần Minh Nghĩa canh gác cho các đối tượng nói trên thực hiện hành vi đánh bạc.

Trong vụ án này, Trần Bảo Vinh là người giữ vai trò chính, khi vừa khởi xướng vừa cho những người tham gia đánh bạc mượn địa điểm, công cụ dùng để đánh bạc; Nguyễn Hoàng Anh, Trần Minh Nghĩa là những người giúp Trần Bảo Vinh trong việc tổ chức đánh bạc; Hoàng Hữu Bảo, Biện Văn Tuân, Võ Văn Tý, Trần Văn Tài, Nguyễn Hữu Nga, Lê Văn Luận, Lê Đình Văn, Nguyễn Thế Đông là những người trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc.

Căn cứ vào các tài liệu hồ sơ vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt Trần Bảo Vinh 15 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc và 22 tháng tù giam về tội đánh bạc; Nguyễn Hoàng Anh 12 tháng tù giam và Trần Minh Nghĩa 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Biện Văn Tuân 36 tháng tù giam; Võ Văn Tý 36 tháng tù giam; Hoàng Hữu Bảo 36 tháng tù giam (Hoàng Hữu Bảo tổng hợp thêm bản án ngày 12/3/2020 của TAND huyện Cẩm Xuyên xử 12 tháng tù, buộc chấp hành 48 tháng tù giam); Trần Văn Tài 24 tháng tù giam (Trần Văn Tài tổng hợp thêm bản án ngày 22/2/2022 của TAND tỉnh Hà Tĩnh xử 18 tháng tù, buộc chấp hành 42 tháng tù giam); Nguyễn Hữu Nga 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đối với Lê Đình Văn và Lê Văn Luận bị phạt tiền mỗi bị cáo 100 triệu đồng; Nguyễn Thế Đông bị phạt tiền 90 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải nhận thêm hình phạt bổ sung: Trần Bảo Vinh nộp phạt 40 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Anh nộp phạt 30 triệu đồng; Trần Minh Nghĩa nộp phạt 20 triệu đồng; Hoàng Hữu Bảo, Biện Văn Tuân; Võ Văn Tý, Nguyễn Hữu Nga và Trần Văn Tài mỗi bị cáo phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast