Mua ma túy về chữa bệnh, nhận 26 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Mua ma túy để chữa bệnh, Nguyễn Thị Phượng (SN 1977, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) bị TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt 26 tháng tù giam.

Mua ma túy về chữa bệnh, nhận 26 tháng tù giam

Nguyễn Thị Phượng trong phiên xử vào chiều 29/5 tại TAND huyện Thạch Hà về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Do bệnh thoái hóa cột sống ngày càng nặng, đi lại khó khăn, Nguyễn Thị Phượng được người khác mách nước, sử dụng Heroin sẽ có tác dụng giảm đau.

11 giờ ngày 29/2/2020, Phượng đi xe buýt từ thị trấn Thạch Hà ra chợ Vinh (TP. Vinh, Nghệ An) mua Heroin về sử dụng với giá 2 triệu đồng. Xong xuôi, Phượng cho số ma túy này vào túi xách rồi đi xe buýt về ki-ốt kinh doanh chợ Cày (thị trấn Thạch Hà).

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Phượng bị tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang đang tàng trữ số Heroin nói trên.

Theo kết luận giám định, khối lượng ma túy Phượng tàng trữ là 3,7336g Heroin.

Trước khi hầu tòa vào chiều 29/5, ngày 24/2/2000, Nguyễn Thị Phượng từng bị Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà khởi tố bị can về hành vi “Buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tuy vậy, đến ngày 8/10/2000, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định đình chỉ bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Phượng.

Tiếp đó, ngày 24/10/2012, TAND TP Hà Tĩnh xử phạt Nguyễn Thị Phượng 7 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi của Nguyễn Thị Phượng có tính chất nguy hiểm cho xã hội, làm trái với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, xâm phạm đến trật tự kiểm soát, quản lý Nhà nước về chất ma túy.

Hội đồng xét xử TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt bị cáo 26 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast