Cướp túi xách, hẹn nạn nhân ra công viên chuộc lại

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/1, Viện KSND huyện Thạch Hà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng đi xe máy cướp tài sản người đi đường.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Trương Huy Thái (SN 1996, trú tại khối 7, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) và Nguyễn Như Hoàng (SN 1995, ở xã Hòa Hải, Hương Khê).

2 đối tượng cùng tang vật vụ án

2 đối tượng cùng tang vật vụ án

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 8/1/2016, Thái và Huy đi xe máy trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Thạch Long (Thạch Hà) thì phát hiện chị Kiều Thị Huyền Trang (SN 1995, ở xã Thạch Sơn, Thạch Hà) đi xe máy cùng chiều có đeo túi xách bên người nên bọn chúng bám theo một đoạn rồi phóng lên giật túi xách và rú ga bỏ chạy.

Dù bị giật túi nhưng chị Trang vẫn điều kiển xe máy đuổi theo và đọc được biển số chiếc xe máy của 2 đối tượng gây án nên liền đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Hà xác định chiếc xe gây án là của Trương Huy Thái và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận đã cùng Hoàng thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên.

Số tài sản chị Trang bị cướp gồm 1 điện thoại di động, 380.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng còn liều lĩnh hẹn chị Trang ra Công viên Trần Phú (phường Nguyễn Du, T.P Hà Tĩnh) để chuộc lại các loại giấy tờ với giá 1 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giam đối với Trương Huy Thái và Nguyễn Như Hoàng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast