Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

(Baohatinh.vn) - Nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh hôm nay là những miền quê văn hóa, “sáng - xanh - sạch - đẹp” với những người nông dân cần cù, sáng tạo, kiên tâm làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao… Tất cả tạo nên bức tranh xuân đa sắc.

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Hà Tĩnh đã đạt được thành quả lớn, thay đổi rõ nét nông thôn với nhiều dấu ấn, các chỉ tiêu về NTM vượt kế hoạch đề ra trước hơn 2 năm. Trong ảnh: Đường về khu dân cư kiểu mẫu thôn Hà Thanh (xã NTM nâng cao Tượng Sơn - Thạch Hà).

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Đến hết năm 2019, Hà Tĩnh không còn xã dưới 12 tiêu chí, có 201 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 88% số xã trong toàn tỉnh), 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 huyện: Nghi Xuân, Can Lộc đạt chuẩn NTM; thành phố Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng NTM; TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Trong ảnh: Miền quê nông thôn mới “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ở xã biên giới Sơn Kim 1 (Hương Sơn).

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Ý Đảng hợp lòng dân, chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu nhanh chóng được người dân trên mọi miền quê Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia và có sức lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng. Trong ảnh: Phát triển kinh tế vườn đồi - một trong những nguồn thu nhập chính của nông dân các huyện miền núi.

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Thu hoạch chè công nghiệp ở xã nông thôn mới nâng cao Hương Trà (Hương Khê)

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Từ miền núi Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê sang đồng bằng Thạch Hà, Can Lộc, xuống vùng biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà… hay các làng ven đô ở TP Hà Tĩnh, đâu đâu cũng thấy nhiều cách làm sáng tạo để các khu dân cư kiểu mẫu vừa hài hòa nét hiện đại, vừa đậm đà màu sắc truyền thống. Trong ảnh: Khuôn viên một gia đình tại xã nông thôn mới Sơn Trường (Hương Sơn)

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Hà Tĩnh hôm nay đã thực sự đổi thay ngay trong từng gia đình, ngõ xóm đến cộng đồng dân cư. Đời sống kinh tế được nâng lên, môi trường sống an lành, tình làng - nghĩa xóm gắn bó keo sơn, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy. Trong ảnh: Hệ thống hàng rào xanh được người dân thường xuyên chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Sự đổi thay này được kết tinh từ “ý Đảng hợp lòng dân”, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân vì mục tiêu “nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Sau những giờ lao động mệt nhọc, người dân đã có điều kiện vui chơi, luyện tập thể thao tại các điểm nhà văn hóa thôn

Thôn quê Hà Tĩnh - đi xa lại muốn về...

Tất cả đã, đang tạo nên nhiều miền quê đáng sống, để rồi ai đi xa cũng muốn về… Trong ảnh: Đánh cá - mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới ở xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast