Một nữ sinh bị chết đuối

Ba em học sinh rủ nhau ra khe Bứa (Can Lộc - Hà Tĩnh) mò ốc không may bị sẩy chân xuống hố sâu. Do không biết bơi lại gặp dòng nước xoáy nên một em bị nước cuốn trôi, chết đuối.

Theo người dân ở đây cho biết: Vào khoảng 10 giờ 30’, ngày 23-7, em Nguyễn Thị Lài - 1994 trú tại xóm 6 xã Nhân Lộc ( Can Lộc) cùng em gái của mình và một em người hàng xóm rủ nhau đi mò ốc tại khe Bứa xã Thượng Lộc. Khi cả 3 đang mò ốc thì bất ngờ Lài bị sẩy chân vào chỗ có hố sâu và bị dòng nước nhấn chìm. Sau khi thấy chị Lài bị chới với dưới dòng nước xoáy, hai em hoảng hốt chạy lên bờ rồi về nhà gọi người thân tới cứu.

Khi mọi người tới nơi thì Lài đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Gia đình cùng với người dân tích cực tìm kiếm và mãi đến hơn 5 giờ đồng hồ thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Được biết, Lài đang là học sinh tại trường THPT Đồng Lộc. Cứ vào dịp nghỉ hè Lài thường đi mò ốc bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast