Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều hố ga, cống thoát nước không nắp đậy dọc tuyến đường dài chưa tới 1km ở TP Hà Tĩnh gây nguy hiểm vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ngày 30/5, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Hố ga, miệng cống thiếu nắp “bẫy” người đi đường Hà Tĩnh” phản ánh tình trạng hố ga, cống thoát nước không có nắp đậy ở đường Quang Trung – Ngô Quyền (xã Thạch Trung) và nhiều tuyến khác trên địa bàn thành phố, gây nguy hiểm cho người dân.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Vẫn còn nhiều hố ga, cống thoát nước không có nắp đậy trên tuyến đường Quang Trung - Ngô Quyền. Ảnh chụp chiều 4/6

Sau khi thông tin được đăng tải, các ngành chức năng TP Hà Tĩnh đã yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh sớm khắc phục tình trạng này.

“Chúng tôi đã đề nghị đơn vị thi công có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất”, - ông Văn Hoài Ninh, Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh trao đổi.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Đây là hiểm hoạ không chỉ với trẻ nhỏ mà còn bất cứ ai. Ảnh chụp chiều 4/6

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh trong nhiều ngày nay cho thấy, việc khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy dọc tuyến đường này được tiến hành rất chậm.

Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh (đơn vị thi công) chỉ huy động 2 – 3 công nhân làm thủ công mà không hề có máy móc hỗ trợ.

Vì thế, dù đã qua nhiều ngày, nhưng đơn vị thi công mới chỉ lắp đặt nắp đậy ở một vài điểm, và vẫn còn hàng loạt cái “cái bẫy” khác chực chờ. Những chỗ chưa được khắc phục không hề có biển cảnh báo nguy hiểm.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Việc khắc phục được tiến hành rất chậm chạp. Ảnh chụp chiều 4/6

Theo giải thích của Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh, nguyên nhân sự chậm trễ này là do thời tiết nắng nóng và máy móc… bị hỏng.

Đơn vị này cũng nói rằng, trong vài ba ngày tới sẽ khắc phục xong. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, với số lượng chỉ vài người và làm thủ công, việc lắp đặt nắp đậy sẽ kéo dài ít nhất cả tuần nữa mới xong.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Công việc phải làm thủ công do máy móc... bị hư hỏng. Ảnh chụp chiều 4/6

“Địa phương sẽ cho người kiểm tra lại và yêu cầu đơn vị thi công phải tăng cường nhân công, máy móc để khắc phục tình trạng nêu trên”, ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Cả một đoạn dài cống thoát nước không hề có nắp đậy. Ảnh chụp chiều 4/6

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quang Trung - Ngô Quyền dài 998m nối từ đường Quang Trung tới chợ đầu mối Bình Hương (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), với kinh phí hơn 18 tỷ đồng, do UBND TP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh thi công.

Dù tuyến đường dài chưa tới 1km nhưng có hàng loạt hố ga, cống thoát nước không được đậy nắp, không có biển cảnh báo nguy hiểm ở cả 2 bên vỉa hè. Thậm chí có đoạn dài cống thoát nước không hề có nắp đậy. Nhiều hố ga đã bị cỏ dại, rơm rạ che khuất.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy đã tồn tại từ lâu và họ cũng đã có phản ánh lên các ngành chức năng nhưng không thấy khắc phục.

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Nhiều hố cỏ dại mọc um tùm, là cái bẫy với người đi đường. Ảnh chụp chiều 4/6

Chậm trễ khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy ở Hà Tĩnh

Hố ga sâu 1m, người lớn khi rơi xuống cũng rất nguy hiểm. Ảnh chụp chiều 4/6

“Đã có một số em nhỏ khi chơi đùa rơi xuống cống, may mắn là được người lớn phát hiện không thì đã có chuyện không hay. Không những thế, trâu bò của người dân cũng đã nhiều lần rơi xuống cống" - ông Trần Văn Quang (xã Thạch Trung) bức xúc.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần phải giao trách nhiệm cho đơn vị thi công khắc phục tình trạng hố ga, cống thoát nước không nắp đậy càng sớm càng tốt, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ cháu bé tử vong dưới hố ga không nắp đậy, không rào chắn trên tuyến đường ven biển tại huyện Lộc Hà, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 85/BATGT-VP “Về việc đảm bảo ATGT trong quá trình thi công dự án giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh phê bình Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư tuyến đường ven biển) trong quá trình thi công dự án đã không kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thi công về công tác đảm bảo ATGT, để xảy ra vụ tai nạn. Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan sự việc nêu trên, báo cáo về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trước ngày 22/6.

Công an huyện Lộc Hà sớm điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân báo cáo về Ban ATGT tỉnh trước ngày 22/6.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast