Cần sớm xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hương Điền

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vũ Quang.

Cần sớm xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hương Điền ảnh 1

Tại điểm tiếp xúc ở xã Hương Điền, cử tri 12 xã thuộc huyện Vũ Quang đã được nghe đại diện Đoàn ĐBQH báo cáo tóm tắt những nội dung, chương trình sẽ được bàn thảo, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sắp tới, cũng như hoạt động của đoàn tại nghị trường và bên lề Kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Cử tri huyện Vũ Quang nói chung và xã Hương Điền nói riêng đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 7, đặc biệt tin tưởng vào Đoàn tại kỳ họp sắp tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị một số vấn đề cấp bách như: nguồn nước sinh hoạt tại khu tái định cư của người dân xã Hương Điền bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể sử dụn; các hộ dân tái định cư thiếu đất sản xuất hoa màu, rau quả phục vụ cho nhu cầu hàng ngày; cơ sở vật chất khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân chưa đảm bảo.

Cần sớm xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hương Điền ảnh 2

Cử tri Hoàng Mạnh Hoạch (xã Sơn Thọ) phát biểu ý kiến

Cử tri cũng đề nghị sớm công nhận xã Hương Điền là xã biên giới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính; đầu tư xây dựng các công trình NTM, nhất là hệ thống đường giao thông; tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn ưu đãi, cung cấp con giống đặc biệt là giống lợn siêu nạc để phát triển chăn nuôi tập trung tại hộ gia đình; điều chỉnh phụ cấp phù hợp cho đội ngũ cán bộ cấp xã, tăng phụ cấp cho cán bộ chi hội người cao tuổi; cần có cơ chế ưu tiên, tạo công ăn việc làm cho con em địa phương sau khi ra trường; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong khâu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Cần sớm xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hương Điền ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu chính quyền địa phương, các ban, ngành theo thẩm quyền của từng đơn vị tiếp thu, giải quyết kịp thời những nội dung vướng mắc mà cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc này.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Sau cuộc tiếp xúc, Đoàn BBBQH sẽ tập hợp, phân nhóm ý kiến, nếu thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sẽ chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm; những nhóm ý kiến ngoài tầm, đoàn sẽ phản ánh tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng yêu cầu chính quyền địa phương, các ban, ngành theo thẩm quyền của từng đơn vị tiếp thu, giải quyết kịp thời những nội dung vướng mắc mà cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast