4 ô tô chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh bị phạt 30 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Sau khi lập biên bản, tạm giữ các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ các phương tiện chở người dân tới điểm khai báo, tiến hành cách ly theo đúng quy định.

4 ô tô chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh bị phạt 30 triệu đồng

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phía Nam làm việc với tài xế 7 chỗ chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

Lúc 17h10 ngày 27/8, ô tô 7 chỗ mang BKS 75A – 170.78 do tài xế Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1979, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, di chuyển trên QL1 theo hướng Nam – Bắc, trên xe chở 7 người từ Đồng Nai – địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, về Hà Tĩnh.

Khi vừa qua hầm Đèo Ngang thuộc địa phận xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), tài xế ô tô 7 chỗ bất ngờ dừng lại và yêu cầu các hành khách xuống xe. Khu vực mà tài xế “đổ khách” cách chốt kiểm soát giao thông phòng chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh chừng 2km về phía Bắc.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã nhanh chóng di chuyển tới khu vực mà phương tiện này đang dừng để tiến hành kiểm tra. Dù tài xế Nguyễn Ngọc Hùng cố gắng điều khiển ô tô di chuyển ngược lại vào hầm Đèo Ngang để sang tỉnh Quảng Bình nhưng lực lượng chức năng vẫn bắt kịp, yêu cầu phương tiện tới chốt kiểm soát để làm rõ sự việc.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Phụ trách chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Nam cho hay: “Ban đầu, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng khai báo quanh co, nhưng sau đó đã phải thừa nhận việc dừng xe ở khu vực hầm Đèo Ngang để cho hành khách xuống rồi quay đầu di chuyển vào lại miền Nam nhằm tránh bị xử phạt”.

4 ô tô chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh bị phạt 30 triệu đồng

Người dân từ vùng dịch về Hà Tĩnh nếu không được kiểm soát có thể dẫn tới nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ngoài trường hợp nêu trên, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Nam còn phát hiện thêm 3 trường hợp khác chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

Chủ các phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP. Tổng mức phạt 4 trường hợp là 30 triệu đồng (mỗi phương tiện 7,5 triệu đồng).

Sau khi lập biên bản sự việc, tạm giữ các giấy tờ liên quan, chốt kiểm soát đã yêu cầu các chủ phương tiện chở người dân tới điểm khai báo, tiến hành cách ly theo đúng quy định.

Trong ngày 27/8, các chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh đã kiểm tra tổng cộng 266 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa ra vào địa bàn và xác định có 259 người về Hà Tĩnh.

Trong số này có 124 người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó TP Hồ Chí Minh 23 người, Bình Dương 11 người, Đồng Nai 27 người, Hà Nội 54 người và các tỉnh khác là 9 người.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast