Triệt phá đường dây làm bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả

Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 13 đối tượng, triệt phá đường dây sản xuất bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ giả quy mô toàn quốc.

Tối 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin trên.

Triệt phá đường dây làm bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đây là đường dây làm bằng cấp giả quy mô lớn do đối tượng Phạm Đăng Thành, tự Long “chùa”, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1 cầm đầu.

Trước đó, tối 12/1 Công an thành phố đã phối hợp với một số lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an bất ngờ khám xét một số điểm nghi vấn ở quận Gò Vấp và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện thu hàng trăm phôi bằng, học bạ, bảng điểm của nhiều trường; nhiều máy tính, máy in, máy photocopy; hàng chục con dấu giả… Đồng thời bắt nhiều đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Thiệu, tự Ấn, 20 tuổi; Lê Văn Tượng, 38 tuổi; Nguyễn Hiệu, 25 tuổi, đều ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh khai nhận: đối tượng Thành đã thuê nhiều người sử dụng facebook để chào hàng, giao dịch với khách hàng.

Triệt phá đường dây làm bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả ảnh 2

Nhiều bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả đã bị thu giữ.

Khi có mối hàng thì chuyển cho đối tượng Chu Ngọc Trung, 32 tuổi ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gia công với giá từ 2 đến 4 triệu đồng/bằng rồi sau đó hẹn khách hàng tại quán cà phê để bán với giá 5 đến 9 triệu đồng/bằng. Được biết đối tượng Trung hiện đang bị Công an thành phố Biên Hòa quản thúc tại nơi cư trú để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra để truy bắt thêm một số đối tượng có liên quan.

Theo Vinh Quang/VOV

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast