Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baohatinh.vn) - Tiến hành đại hội phụ nữ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội LHPN Hà Tĩnh chọn các phần việc ý nghĩa thiết thực để khơi dậy phong trào thi đua hướng về ngày hội lớn trong hội viên, phụ nữ.

Dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới công việc của lao động tự do chị T.T.H.T. ở tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê - người bị nhiễm HIV từ người chồng (hiện chồng chị đã mất) rơi vào cảnh bế tắc khi một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Đến đặt vấn đề ở Hội LHPN tỉnh, chị được định hướng, tư vấn và hỗ trợ tìm hướng phát triển sinh kế phù hợp để chủ động cuộc sống. Sát cánh cùng chị, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mua 2 con lợn giống, Hội LHPN huyện Hương Khê tặng 50 con gà giống và tiền thức ăn trong 1 tháng đầu.

Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà (bìa phải) kiểm tra, động viên chị T.T.H.T( người thứ 2 từ trái sang) phát triển mô hình sinh kế.

Đón nhận sự hỗ trợ, chia sẻ của các cấp hội, chị T. mừng rơi nước mắt: “Để nuôi con, ở đâu cần thuê lao động là tôi lại gắng sức làm. May mắn là mẹ con tôi đã được hỗ trợ, động viên để tìm hướng sinh kế phù hợp, bền vững hơn. Mong sao mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ của gia đình tôi sẽ ngày càng phát triển để có nguồn thu nhập đảm bảo cho các con ăn học”. Được biết, ngoài việc tiếp tục tiếp sức để gia đình phát triển sản xuất bền vững, Hội LHPN tỉnh đang phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tính toán phương án hỗ trợ về nhà ở để mẹ con chị T. ổn định cuộc sống về lâu dài.

Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội LHPN huyện Hương Khê hỗ trợ gà giống cho gia đình chị T.T.H.T.

Những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt như chị T. trong thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh đã không bị bỏ lại phía sau vì luôn có tổ chức hội chia sẻ, tiếp sức. Rất nhiều hoạt động hỗ trợ con giống và làm nhà tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được hội phụ nữ các cấp đồng loạt triển khai song song với việc tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Đây là kết quả của việc thực hiện lời kêu gọi của BTV Hội LHPN tỉnh về huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp những gia đình hội viên, phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Can Lộc trao tặng hỗ trợ xây dựng tặng mái ấm tình thương cho chi Dương Thị Thanh Bình - thôn Phong Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên.

Chị Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) cho biết, hết dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò rồi đến dịch Covid-19, hội viên, phụ nữ nói riêng, người dân nói chung gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội cố gắng huy động mọi nguồn lực làm nhà tình thương và dành sự ưu tiên cho việc đầu tư con giống để chị em phát triển mô hình sinh kế bền vững.

Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chị Trần Thị Đào (thôn Đông Hòa) được hỗ trợ con bò giống để phát triển chăn nuôi.

Từ nguồn tài trợ trong chương trình “Duyên dáng áo dài qua ảnh”, 5 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được hỗ trợ mỗi hộ 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng. Hội LHPN xã đã đứng ra liên hệ mua không qua môi giới, giảm được giá và đảm bảo chất lượng con giống.

Chị Trần Thị Đào (thôn Đông Hòa) chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi con nhỏ, rưng rưng chia sẻ niềm vui khi được tặng con giống chăn nuôi: “Hoàn cảnh đã khó khăn, không may mấy tháng mẹ con cùng đi viện do tai nạn nên tôi rơi vào tuyệt vọng. Tìm việc làm để có thêm thu nhập trong thời gian dịch bệnh cũng hết sức khó khăn, vì vậy, nhận được bò giống, tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để có thêm thu nhập”.

Giúp người nghèo về sinh kế - hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội LHPN thị xã Kỳ Anh vừa trao 5 mô hình sinh kế cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn và 1 mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu”. Trong ảnh: Trao hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho hội viên Trần Thị Chiên, tổ dân phố Liên Minh, phường Kỳ Long. Ảnh: Thu Trang.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ trên 200 mô hình sinh kế trị giá gần 450 triệu đồng cho các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn; kêu gọi hỗ trợ xây dựng và tu sửa 19 mái ấm tình thương trị giá gần 750 triệu đồng. Đây chính là những phần việc ý nghĩa để lan tỏa tình yêu thương, sự đoàn kết trong hội viên, phụ nữ, cùng hướng về đại hội phụ nữ các cấp với niềm tin tưởng, phấn khởi và những kỳ vọng mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast