Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các nhà đầu tư nước ngoài nêu cao tinh thần hợp tác; tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh doanh để tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho người dân.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính (Ảnh: VGP)

Sáng 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề “Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cùng tham dự hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà cùng chủ trì hội nghị.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Trong những năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được coi là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đã đầu tư vào Việt Nam; quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo “Bối cảnh trong nước và quốc tế: cơ hội và thách thức - giải pháp nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới”. (Ảnh: VGP)

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã luôn tin tưởng, đồng hành vào sự điều hành của Chính phủ, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, chống đứt gãy chuỗi cung ứng. Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ; vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã phân tích về xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới và đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội, mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực tại Việt Nam. Các địa phương cũng tham luận về thực thi chính sách và chuẩn bị điều kiện để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phản hồi, tiếp thu chính sách.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh tham dự hội nghị

Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp về thuế, tín dụng tài chính và nguồn nhân lực; đảm bảo một môi trường chính sách ổn định để các doanh nghiệp phục hồi sau các tác động tiêu cực của dịch COVID-19; hỗ trợ phát triển khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên của các nhà đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy nền kinh tế số, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các dự án trong nước...

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị (Ảnh: VGP)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhận định thời gian tới có những thuận lợi đan xen khó khăn thách thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; xây dựng môi trường đầu tư an toàn, bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi với tinh thần lợi ích thì hài hoà, rủi ro thì chia sẻ. Việt Nam sẽ giữ vững ổn định chính trị-xã hội để các nhà đầu tư yên tâm.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị (Ảnh: VGP)

Triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm để thu hút đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính Phủ sẽ tập trung phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi logistics; giảm các chi phí hành chính; hợp tác thân thiện, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau để cùng giải quyết khó khăn; hợp tác vì hoà bình và phát triển; ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường và ổn định chính trị-xã hội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát và khắc phục, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động đánh giá, nghiên cứu tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hợp tác; ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quốc tế; nghiên cứu đề xuất các hình thức logistic...

Với tinh thần “Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các nhà đầu tư nước ngoài nêu cao tinh thần hợp tác; tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho người dân; chia sẻ với Việt Nam về những khó khăn thách thức và cùng nhau bắt tay tháo gỡ; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư với Nhà nước và Nhân dân...

Hà Tĩnh hiện có 68 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ: Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… với đa dạng các lĩnh vực: hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ…

9 tháng năm 2022, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch nhập khẩu đạt 2,4 tỷ USD, tương đương 55.000 tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021); vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 280 triệu USD, tương đương 6.530 tỷ đồng, (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021).

Tuy nhiên, doanh thu của khu vực FDI đến tháng 9/2022 chỉ đạt 3 tỷ USD, tương đương 70.270 tỷ đồng (giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021); xuất khẩu chỉ đạt 1,1 tỷ USD, tương đương 25.247 tỷ đồng (giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2021).

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast