Iran để ngỏ khả năng mở cửa trở lại ĐSQ Mỹ tại Tehran

Tổng thống Rowhani nhấn mạnh, Mỹ và Iran nên chuyển từ tình trạng đối đầu sang quan hệ bạn bè.

Tổng thống Iran hôm 22/1 cho biết, nước này và Mỹ có thể khôi phục lại quan hệ "bạn bè" nếu cả 2 bên cùng nỗ lực và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Iran Rowhani để ngỏ khả năng cho phép mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Ảnh: PressTV)
Tổng thống Iran Rowhani để ngỏ khả năng cho phép mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Ảnh: PressTV)

Tuyên bố trên được ông Rowhani đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình RTS của Thụy Sỹ sau khi có mặt tại đây để tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới Davos.

Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Rowhani cũng nhấn mạnh, Mỹ và Iran nên chuyển từ tình trạng đối đầu sang quan hệ bạn bè.

Cũng trong phát biểu này, ông Rowhani đã để ngỏ khả năng cho phép mở cửa trở lại Đại sứ Mỹ tại thủ đô Tehran của Iran, đồng thời khẳng định, nếu phía Mỹ có những hành động tích cực thì Iran sẽ đưa ra những phản ứng phù hợp.

Cũng theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo của Iran cho rằng, nếu hai bên đều nỗ lực và tôn trọng lẫn nhau thì có thể đạt được nhiều mục tiêu.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình về Syria đang diễn ra tại Montreux (Thụy Sỹ), Tổng thống Iran Rowhani bày tỏ mong muốn tất cả nỗ lực cần phải thể theo mong muốn của người dân Syria mà trước tiên là ngăn chặn tình trạng bạo lực./.

Hồng Anh

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast