Kiểm tra cơ sở "Hội thánh Đức Chúa Trời", thu nhiều nước màu, bột trắng

Kiểm tra hành chính ngôi nhà nghi Hội thánh Đức Chúa Trời đang hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu, vật dụng liên quan truyền đạo và nhiều loại nước màu, bột trắng nghi dùng làm nước thánh.

>> “Hội thánh của đức chúa trời” đã gây họa ở Hà Tĩnh

>> Video: “Hội thánh của đức chúa trời” vươn vòi bạch tuộc ở Hà Tĩnh

>> Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng về “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

kiem tra co so hoi thanh duc chua troi thu nhieu nuoc mau bot trang

Vật dụng nghi là nước uống của "Hội thánh Đức Chúa Trời" mà Công an TP Thanh Hóa phát hiện tại số nhà 774 Quang Trung, phường Đông Vệ chiều 27-4 - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Từ sáng đến chiều 27-4, Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh, phân phối máy lọc nước Big River (số 774 Quang Trung, phường Đông Vệ) do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú phường Tân Sơn) thuê.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" như bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băngrôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ, truyền đạo; các loại nước màu, bột trắng nghi dùng làm nước thánh cho những người tham gia hội thánh này uống.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại đây do Mai Văn Hùng (34 tuổi, trú xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) quản lý.

Trong quá trình hoạt động, hội nhóm này ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước để truyền đạo trái phép, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia hội thánh.

Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản, niêm phong tang vật phục vụ công tác điều tra.

kiem tra co so hoi thanh duc chua troi thu nhieu nuoc mau bot trang

Băngrôn, khẩu hiệu… của "Hội thánh Đức Chúa Trời" mà Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện tại số nhà 774 Quang Trung, phường Đông Vệ chiều 27-4 - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Được biết, địa điểm trên nằm gần Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH Văn hóa - thể thao và du lịch Thanh Hóa.

Theo thống kê của Trường ĐH Hồng Đức, đến nay nhà trường có 12 sinh viên tham gia.

Trong ngày 27-4, Trường ĐH Hồng Đức đã có công văn gửi đến toàn thể cán bộ, sinh viên của trường, trong đó yêu cầu các trưởng đơn vị, đoàn thể bằng nhiều kênh khác nhau thông tin đến học sinh, sinh viên chủ động tránh tiếp xúc với người lạ để không bị dụ dỗ, lôi kéo vào "Hội thánh Đức Chúa Trời"; đặc biệt là nhóm người tự xưng thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời".

kiem tra co so hoi thanh duc chua troi thu nhieu nuoc mau bot trang

Công an phát hiện tài liệu liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" ở số nhà 774 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bà N.T.D. (phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) kể với Tuổi Trẻ Online: "Con gái tôi là L.T.L. đang theo học năm 2 Trường ĐH Thương Mại bỗng nhiên bỏ học, bỏ nhà đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời".

kiem tra co so hoi thanh duc chua troi thu nhieu nuoc mau bot trang

Công an kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh, phân phối máy lọc nước Big River - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Hiện nay, L. như người mất hồn, đòi từ bỏ bố mẹ, họ hàng. Về nhà, L. còn nói với bố mẹ phá cả bàn thờ, bát hương để theo đạo.

Gia đình hết sức lo lắng, bức xúc. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để con gái tôi trở về với cuộc sống gia đình".

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast