Bãi cát bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng ở Đức Thọ lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh trái phép, song Công ty TNHH Hoàng Ngọc vẫn tiếp tục tập kết cát trái phép trên đoạn kênh 19, thôn 3, xã Đức Thanh…

Hiện trường bãi tập kết cát trái phép gây ô nhiễm môi trường
Hiện trường bãi tập kết cát trái phép gây ô nhiễm môi trường

Có mặt tại địa điểm nói trên, chúng tôi bắt gặp một bãi tích trữ cát ước chừng hàng ngàn m3. Điểm tập kết cát này án ngữ ngay bờ kênh với diện tích hơn 0,5 ha cùng 2 máy múc chuyên dụng hoạt động hết công suất. Theo lời của nhân viên bán cát tại địa điểm này thì cát được mua từ Nam Đàn (Nghệ An) chuyển về tập kết tại đây.

Ông Trần Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Đức Thanh cho biết: “Công ty TNHH Hoàng Ngọc (có trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh) hoạt động kinh doanh cát vật liệu xây dựng nhiều năm nay nhưng không có giấy phép. Mặc dù nhiều lần các ngành chức năng huyện Đức Thọ lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động nhưng hiện nay, trên đoạn kênh 19, Công ty TNHH Hoàng Ngọc vẫn tiếp tục kinh doanh cát trái phép”.

Hoạt động kinh doanh trái phép của Công ty TNHH Hoàng Ngọc đang khiến bờ kênh 19, xã Đức Thanh phải gồng mình chống đỡ hàng chục lượt ô tô tải mỗi ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Đề nghị các cơ quan chức năng Đức Thọ sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast