Báo chí địa phương tích cực tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/3, tại thành phố Huế, Báo Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 4 (vòng IV) với chủ đề “Tuyền truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới”. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Quốc Toàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện 19 cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 4 (vòng IV)

Đề dẫn Hội thảo nhấn mạnh: Xác định công tác tuyên truyền lĩnh vực xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương có vị trị hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sâu sắc tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, thời gian qua, Ban Biên tập các Báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên đều chú trọng xây dựng, kiện toàn phóng viên Xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, các báo đều đánh giá cao vai trò và chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên có kinh nghiệm viết về lĩnh vực xây dựng Đảng.

Về nội dung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, các Báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên đều thống nhất quan điểm trước hết tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát các nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng. Tuyên truyền với phương châm “xây là chính”. Hình thức tuyên truyền là mỗi tờ báo đều có những cách làm sáng tạo riêng vừa làm nổi bật chuyên mục, vừa tạo sự hấp dẫn bạn đọc.

Đại diện các báo cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bến Củi (Phong Xuân – Phong Điền). Công trình có tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó các cơ quan báo Đảng miền Trung – Tây nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: baothuathienhue.vn

Đại diện các báo cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bến Củi (Phong Xuân – Phong Điền). Công trình có tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó các cơ quan báo Đảng miền Trung – Tây nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: baothuathienhue.vn

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả nhưng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng hiện còn những khó khăn. Các bài viết xây dựng Đảng còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế. Đội ngũ phóng viên viết đúng, viết trúng, viết hay về công tác xây dựng Đảng còn quá ít ít. Các bài viết thường thông tin một chiều, đơn điệu, khô cứng. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ phóng viên chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng vẫn đang là khó khăn của các báo.

Tại hội thảo, các Báo Đảng trong khu vực đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời, tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, xây dựng các chuyên trang chuyên mục hấp dẫn và nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực xây dựng Đảng.

Tham luận của Báo Hà Tĩnh với tiêu đề “Nâng cao chất lượng các bài viết về xây dựng Đảng”, do Phó Tổng biên tập Bùi Thị Minh Huệ trình bày đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình tuyên truyền mảng đề tài này. Theo đó, tuyên truyền về xây dựng Đảng phải được duy trì thường xuyên và chủ động; phải xác định được thời điểm, thời lượng, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên báo mình như thế nào để đảm bảo nhanh nhạy đúng định hướng nhưng lại dễ tiếp thu, dễ hiểu đổi với bạn đọc. Phản ánh quá trình đưa NQ ĐH Đảng các cấp vào cuộc sống phải đề cập toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Ban tổ chức trao cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 (vòng IV) năm 2015 cho Báo Đà Nẵng... ... và tặng cờ lưu niệm cho đại diện các báo

Ban tổ chức trao cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 (vòng IV) năm 2015 cho Báo Đà Nẵng...

Ban tổ chức trao cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 (vòng IV) năm 2015 cho Báo Đà Nẵng... ... và tặng cờ lưu niệm cho đại diện các báo

... và tặng cờ lưu niệm cho đại diện các báo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Quốc Toàn đánh giá cao nội dung, chất lượng các tham luận tại hội thảo, đồng thời cho rằng viết về xây dựng Đảng là đề tài khô, khó và làm thế nào để có tính chiến đấu, tính hấp dẫn cao đòi hỏi sự trăn trở, tâm huyết, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm báo. Bên cạnh nỗ lực của đội ngũ cán bộ phóng viên rất cần sự quan tâm chia sẽ, đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc cung cấp thông tin để mảng đề tài xây dựng Đảng ngày càng có sức chiến đấu cao và hấp dẫn bạn đọc.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các báo địa phương Khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã đóng góp kinh phí 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại thôn bến Củi, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức đã trao cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 (vòng IV) năm 2015 cho Báo Đà Nẵng.

Một số hình ảnh bên lề Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 4:

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn

Văn nghệ chào mừng hội thảo do các nghệ sỹ Trường ĐH nghệ thuật Huế biểu diễn Thăm làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – ngôi làng cổ của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: baothuathienhue.vn Thăm nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc với kiến trúc theo lối nhà Rường cổ của Huế Thăm nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: baothuathienhue.vn Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Cảng Chân Mây được thành lập năm 2003 có thể đón tàu 50.000 DTW cập cảng. Với tiềm năng lợi thế, cảng Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast