Do đâu, cầu Vực Nầm “lỗi hẹn” tiến độ?!

(Baohatinh.vn) - Cầu Vực Nầm bắc qua sông Ngàn Phố, nối Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Châu sang Sơn Ninh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng vào ngày 15/5/2018, dự kiến sẽ hoàn thành sau một năm thi công. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công trình chỉ mới hoàn thành 80% khối lượng.

Do đâu, cầu Vực Nầm “lỗi hẹn” tiến độ?!

Trong 4 nhịp thì đến nay, đơn vị thi công chỉ mới lao lắp được 2 nhịp cầu.

Cầu Vực Nầm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, cứu hộ thiên tai trên địa bàn.

Công trình do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư với số vốn hơn 38 tỷ đồng. Hai đơn vị tiến hành thi công là Công ty CP Đầu tư và phát triển VINACO và Công ty CP xây dựng - đầu tư 368.

Do đâu, cầu Vực Nầm “lỗi hẹn” tiến độ?!

Đơn vị thi công đang đổ móng trụ chính thứ 3 của cầu Vực Nầm.

Theo thiết kế, cầu Vực Nầm có chiều dài gần 113m, chiều rộng 8m, gồm 4 nhịp, mặt cắt ngang trên mỗi nhịp là 4 dầm chủ liên kết bằng bê tông cốt thép; 3 trụ chính. Sau gần 1 năm thi công, đến thời điểm này, nhà thầu chỉ mới lao lắp được 2 nhịp với 8 dầm; tiến hành làm móng trụ chính thứ 3; mố cầu ở hai đầu đường dẫn vẫn đang dang dở.

Do đâu, cầu Vực Nầm “lỗi hẹn” tiến độ?!

Mố cầu ở hai đầu đường dẫn vẫn đang dang dở

Ông Trần Quốc Pháp - Trưởng BQL dự án xây dựng cơ bản huyện Hương Sơn cho biết: Hiện tại, công trình mới hoàn thành 80% khối lượng công việc. Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do trong quá trình thi công cầu có sự điều chỉnh về thiết kế. Mặt khác, do địa hình phức tạp, nước sông sâu, ghềnh đá nhiều nên trong quá trình thi công gặp khó khăn.

Do đâu, cầu Vực Nầm “lỗi hẹn” tiến độ?!

Đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

“Hiện tại, phía chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để trong 2 tháng tới cầu sẽ được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương” - ông Pháp nói thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast