Phát hiện 2 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam, khu vực thuộc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Phát hiện 2 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Chiếc sà lan công suất 24CV bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Được biết, vào khoảng 18h ngày 13/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lam thuộc khu vực xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tổ công tác thuộc Đội Phòng chống tội phạm Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 1 sà lan có công suất 24CV đang khai thác cát trái phép.

Được biết chủ nhân và cũng là người điều khiển chiếc sà lan trên là bà Trần Thị Kiên (SN 1976), trú tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trên phà có 9m3 cát vừa được các đối tượng khai thác từ dưới lòng sông lên phà.

Phát hiện 2 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Lực lượng chức năng bàn giao lại chiếc sà lan cho cơ quan điều tra.

Vào 18h50 phút cùng ngày, tổ công tác phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiếp tục phát hiện, bắt giữ một sà lan có số hiệu đăng ký HT-1085 do Phạm Văn Luyện điều khiển đang khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Đức Quang, huyện Đức Thọ.

Cả 2 vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, số hàng hóa, hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast