Huyện Kỳ Anh tổ chức huấn luyện chiến đấu dân quân năm 2020

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (5/3), huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân binh chủng trong toàn huyện.

Huyện Kỳ Anh tổ chức huấn luyện chiến đấu dân quân năm 2020

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ

Trong thời gian 12 ngày, các đối tượng sẽ được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung về giữ vững biên giới quốc gia; chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Huyện Kỳ Anh tổ chức huấn luyện chiến đấu dân quân năm 2020

Thượng tá Đặng Thành Long – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Anh giao nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng

Một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ của lực lượng dân quân, tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn được nghiên cứu, cập nhật thực trạng về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ sở, tổ chức, cơ quan...

Huyện Kỳ Anh tổ chức huấn luyện chiến đấu dân quân năm 2020

Lực lượng dân quân tiếp thu chương trình huấn luyện.

Đối với công tác quân sự, các đối tượng tiến hành huấn luyện về điều lệnh đội ngũ từng người và đội ngũ khối có trang bị và tay không. Được giới thiệu một số loại vũ khí hóa, sinh học, công nghệ cao và cách nhận biết, phòng chống. Huấn luyện chiến thuật các tư thế vận động trên chiến trường; tập bắn súng trường, tiểu liên AK bài 1; bắn mục tiêu trên biển. Kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng đích và kỹ thuật đánh lượng nổ, bố trí chông mìn, cạm bẫy.

Ngoài ra, các đối tượng còn phải huấn luyện về võ thuật, rèn luyện thể lực, bơi lội và các kỹ thuật cấp cứu chuyển thương hỏa tuyến...

Sau huấn luyện tập trung tại huyện, các chiến sỹ dân quân, tự vệ sẽ được phân chia thành 4 cụm, tiến hành hội thao đánh giá kết quả chặt chẽ từng địa phương. Nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng tham mưu đối với lực lượng dân quân, tự vệ trong quá trình hoạt động, công tác tại địa phương, cơ sở.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast