Sức lan tỏa của phong trào thể thao quần chúng ở một xã vùng ven đô

Nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hạ luôn đoàn kết, gắn bó, chăm lo xây dựng phong trào TDTT quần chúng, tạo nền tảng đẩy nhanh tốc độ phát triển KT – XH của địa phương.

Thạch Hạ thuộc vùng ven đô của TP Hà Tĩnh, đất chật, người đông, khí hậu khắc nghiệt. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nghề trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Quanh năm tảo tần vất vả, từ hạt lúa, củ khoai đến con tôm, mớ cá đều phụ thuộc vào ông trời. Trong công cuộc xây dựng NTM, người dân Thạch Hạ đã biết phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, bà con giáo - lương cùng chung sức.

Đặc biệt, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế những năm gần đây, phong trào văn hóa - thể thao luôn được chăm lo phát triển, trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư’”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phối hợp chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức hoạt động phong phú, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các tập tục sinh hoạt lạc hậu được loại bỏ, nét đẹp văn hóa mới lan tỏa khắp xóm làng.

Thi kéo co đầu xuân ở Thạch Hạ
Thi kéo co đầu xuân ở Thạch Hạ

Cùng với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” từng bước phát triển theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân. Nhiều năm nay, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn xã đã đầu tư hàng trăm triệu đồng từ sức đóng góp của dân xây dựng, nâng cấp sân bóng đá, bóng chuyền, sân cầu lông và bóng bàn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia luyện tập.

Cùng với đó, cán bộ chuyên trách VHTT đã tập trung tham mưu cho xã chủ động xây dựng, hoàn thiện các thiết chế, khuyến khích cơ sở khai thác nội lực phục vụ hoạt động luyện tập và tổ chức thi đấu. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao ngày càng tăng. Tính đến nay, toàn xã có hơn 2.500 người thường xuyên luyện tập thể thao, 675 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Toàn xã có 23 đội bóng đá, 23 đội bóng chuyền, 14 CLB TDTT thường xuyên hoạt động hiệu quả. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn hóa - thể thao của xã nhà cơ bản được quy hoạch xây dựng khang trang. Tất cả 11 xóm đều có sân chơi thể thao, có nhà văn hóa với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và sinh hoạt. Vào dịp hè, các ngày lễ, tết cổ truyền, nhiều giải thi đấu thể thao được triển khai rầm rộ khắp toàn xã là dịp để nhân dân trên địa bàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào, thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Tỵ vừa qua, chúng tôi đã được thưởng thức những trò chơi thể thao như kéo co, đánh cờ thẻ, bóng đá, bóng chuyền rất hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống ở Thạch Hạ.

Giữa những ngày tháng ba, sức sống mới đang lan tỏa khắp trên quê hương Thạch Hạ. Những hoạt động văn hóa - thể thao của bà con lương - giáo nơi đây đã góp phần tạo nên nét vui tươi sôi nổi ở một làng quê ven đô.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast