Bắt đối tượng đập phá 86 lăng mộ tại nghĩa trang Bà Trầy

Sau 45 ngày điều tra, ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng đập phá 86 lăng mộ tại nghĩa trang Bà Trầy, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

>>Khởi tố vụ án "Xâm phạm mồ mả" ở Đức Thọ

Nghĩa trang Bà Trầy nằm trên bãi đất thuộc thôn Hùng Dũng, hợp tác xã Yên Long, xã Đức Yên, có 222 lăng mộ. Đêm 3/2/2011 (tức đêm giao thừa Tết Tân Mão), 86 lăng mộ đã bị kẻ xấu đập phá tan hoang, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương và gây nghi kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Ba Trầy (xã Đức Yên - Đức Thọ) bị Nguyễn Trường Lợi đập phá trong đêm giao thừa Tết Tân Mão . Ảnh: Quang Đại
Hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Ba Trầy (xã Đức Yên - Đức Thọ) bị Nguyễn Trường Lợi đập phá trong đêm giao thừa Tết Tân Mão . Ảnh: Quang Đại

Ngay sau khi đối tượng bị bắt giữ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã đến tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án và biểu dương tinh thần của CBCS đã không quản ngại vất vả, bắt giữ đối tượng để ổn định ANTT tại địa phương.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tâp trung điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, tập trung sàng lọc mọi đối tượng, ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Tĩnh đã có đầy đủ căn cứ để bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Lợi (51 tuổi), trú tại xóm 7, xã Đức Yên.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận, do mẫu thuẫn với một nhóm thanh niên ở xóm 6, xã Đức Yên nên khi đi qua nghĩa trang Bà Trầy, nảy ra ý định đập phá những lăng mộ của người nhà đám thanh niên kia. Sẵn có hơi men trong người, Lợi đã về nhà lấy búa tạ quay trở lại nghĩa trang đập phá lăng mộ để trả thù.

Hiện, Cơ quan điều tra - Công an Hà Tĩnh tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast